08:10 06/08/2020

Hơn 1.300 người thiệt mạng do bạo lực tại CHDC Congo trong nửa đầu năm 2020

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn một báo cáo của Liên hợp quốc (LHQ), được công bố ngày 5/8 cho biết, hơn 1.300 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công do các nhóm vũ trang tiến hành ở CHDC Congo trong nửa đầu năm 2020. Con số này cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2019.

Chú thích ảnh
Hiện trường một vụ tấn công tại làng Manzalaho, gần Beni, CHDC Congo, ngày 18/2/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Văn phòng chung của LHQ về nhân quyền (ỤNHRO), từ tháng 1-6/2020, các nhóm vũ trang ở CHDC Congo đã giết hại ít nhất 1.315 người, trong đó có 267 phụ nữ và 165 trẻ em. Trong nửa đầu năm 2019, số người bị giết hại trong các vụ tấn công của các nhóm vũ trang ở nước này là 416 người. BCNUDH nhấn mạnh đây là dấu hiệu cho thấy tình hình nhân quyền đang xấu đi ở các tỉnh có xung đột ở CHDC Congo, đặc biệt là các tỉnh Ituri, Nam Kivu, Tanganyika và Bắc Kivu.

Theo LHQ, trong suốt gần 3 thập kỷ qua, khu vực phía Đông của CHDC Congo đã bị hàng chục nhóm vũ trang tàn phá. Kể từ tháng 12/2017, tình trạng bạo lực tại khu vực Ituri đã trở nên trầm trọng hơn, thậm chí đến mức có thể coi là "tội ác chống lại loài người", trong đó hàng chục nghìn dân thường phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Ngoài Ituri, người dân ở các tỉnh Bắc và Nam Kivu cũng như ở tỉnh Tanganyika cũng bị cuốn vào các cuộc xung đột. Vào cuối tháng 10/2019, quân đội CHDC Congo đã phát động các chiến dịch chống các nhóm vũ trang ở khu vực phía Đông nước này, song các cuộc tấn công gây thương vong dân thường vẫn tiếp diễn.

Tấn Đạt (TTXVN)