08:11 19/08/2015

Hơn 107.000 người nhập cư trái phép vào châu Âu trong tháng 7

Chỉ trong 7 tháng đầu năm, số người nhập cư trái phép đến châu Âu đã lên tới gần 340.000 người, tăng tới 270% so với con số 123.500 người cùng kỳ năm ngoái.

107.500 là số người nhập cư trái phép vào các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong tháng 7/2015. Đây là con số kỷ lục báo động về tình trạng người nhập cư gia tăng mạnh, có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cho "lục địa già" vốn đang trong thời kỳ khó khăn kinh tế.

Người di cư Syria trên các xuồng cứu sinh sau khi được lực lượng cứu hộ kéo vào đảo Kos, Hy Lạp. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan kiểm soát biên giới (Frontex) của EU, số người nhập cư trái phép vào châu Âu trong tháng 7/2015 tăng "chóng mặt" so với con số thống kê đạt mức kỷ lục cũ trong tháng 6/2015 là 70.000 người. Như vậy, chỉ trong 7 tháng đầu năm, số người nhập cư trái phép đến châu Âu đã lên tới gần 340.000 người, tăng tới 270% so với con số 123.500 người cùng kỳ năm ngoái.

Giám đốc Frontex, ông Fabrice Leggeri khẳng định nhập cư trái phép đang là mối đe dọa khẩn cấp đối với châu Âu, đòi hỏi tất cả các nước thành viên EU chung tay hỗ trợ các quốc gia thành viên đang vật lộn ngăn chặn làn sóng người nhập cư ồ ạt tràn qua các biên giới vào châu Âu.

Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, là điểm đến "lý tưởng" nhất của những người tị nạn, với khoảng 1/3 số người nhập cư trái phép tới châu Âu năm ngoái tới nước này. Ước tính sẽ có khoảng gần 750.000 người nộp đơn xin tị nạn tại Đức trong năm 2015.

Người đứng đầu Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), Antonio Guterres khẳng định với làn sóng người nhập cư ồ ạt hiện nay, Đức không thể tiếp nhận hết được, ông kêu gọi châu Âu đoàn kết hơn nữa để chung tay giải quyết vấn nạn đang thách thức lục địa già vốn đang trong giai đoạn hết sức khó khăn.

Hiện Anh và Pháp cũng đang chuẩn bị ký thỏa thuận chung ngăn chặn dòng người nhập cư đang đổ về cảng Calais ở miền Bắc nước Pháp, nơi hàng nghìn người bất chấp mạo hiểm vào Anh, thông qua đường hầm Channel xuyên eo biển Manche nối giữa Anh và Pháp.

TTXVN/Tin tức