06:07 04/06/2015

Hơn 10.000 tay súng IS bị tiêu diệt trong vòng 9 tháng

Hơn 10.000 tay súng của lực lượng IS đã bị tiêu diệt trong vòng 9 tháng qua kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch quân sự quốc tế chống lại tổ chức này.

Ngày 3/6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken cho biết hơn 10.000 tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong vòng 9 tháng qua kể từ khi Washington phát động chiến dịch quân sự quốc tế chống lại tổ chức này.

Nhà cửa, đường phố bị phá hủy sau các vụ không kích ở Iraq. Ảnh: THX/TTXVN


Phát biểu sau cuộc gặp giữa các thành viên liên quân do Mỹ đứng đầu tại Pháp, ông Blinken nói rằng mặc dù đã có nhiều tiến triển đáng kể trong cuộc chiến với IS, song nhóm này vẫn đang cho thấy khả năng hồi phục và nắm bắt thế chủ động. Hôm 2/6, các nước phương Tây và Arập đã thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS nhằm hỗ trợ chính quyền Iraq giành lại các vùng lãnh thổ bị mất sau khi bị nhiều quan chức cấp cao nước này chỉ trích về việc Baghdad không được hỗ trợ đầy đủ để đẩy lùi các tay súng khủng bố.

Trong khi đó, Liên hợp quốc (LHQ) mới đây đã cáo buộc các lực lượng vũ trang ủng hộ Tổng thống Syria Bashar Assad tiến hành các cuộc không kích giúp cho IS giành được lợi thế tại các khu vực lân cận thành phố miền Bắc Aleppo.

Về phần mình, chính quyền Damascus đã bác bỏ các cáo buộc của Mỹ và các nhà hoạt động đối lập tại Syria cho rằng quân đội nước này đang giúp đỡ lực lượng IS chống lại các nhóm nổi dậy, đồng thời khẳng định những cáo buộc trên là vô lý. Hơn nữa, Hãng thông tấn chính thức SANA của Syria trong ngày 2/6 nói rằng quân đội nước này đã tiêu diệt một nhóm IS ở ngoại ô Aleppo và các cuộc không kích đã phá hủy một số phương tiện cơ giới của IS.

Ông Zvi Barel, một nhà ngoại giao kỳ cựu đang làm việc cho tờ Haaretz của Israel, cho rằng không quá ngạc nhiên khi xuất hiện các báo cáo cho thấy chính quyền Syria đang cộng tác với lực lượng IS. Sự hợp tác này không phải mới xuất hiện gần đây mà chính quyền Syria từ lâu đã mua dầu mỏ giá rẻ được IS khai thác tại các mỏ dầu chiếm giữ. Ông Barel cho rằng mục đích của chính quyền Assad là nhằm ngăn cản Quân đội Tự do Syria (FSA) và các nhóm nổi dậy khác chiếm được thành phố Aleppo.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Berlin đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của Cairo đối với tiến trình hòa bình Trung Đông và cuộc chiến chống tổ chức IS. Hiện Ai Cập được xem là một trong những đồng minh thân cận của Đức và các nước Phương Tây trong cuộc chiến chống IS.
TN