03:19 09/03/2017

Hơn 10.000 người sơ tán do bão đổ bộ vào Madagascar

Ngày 9/3, giới chức Madagascar cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng, 7 người bị thương và hơn 10.000 người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa trong 48 giờ qua khi cơn bão nhiệt đới Enawo hoành hành đảo quốc này.

Bão Enawo đã tràn vào cực Đông Bắc Madagascar sáng 7/3, gây ngập úng trên diện rộng, tàn phá nhiều đường sá và gián đoạn đường dây liên lạc. Cuối ngày 8/3, bão đã giảm cường độ, với sức gió giật tới 130 km/h và hướng về phía thủ đô Antananarivo.


Theo thông tin cập nhật của Văn phòng quản lý thiên tai quốc gia (BNGC), đã có 5 người thiệt mạng, 7 người bị thương, hơn 10.000 người sơ tán khỏi các khu vực bị ngập úng và hơn 12.000 người bị ảnh hưởng. Thủ tướng Olivier Mahafaly đã chỉ thị các công ty cho phép nhân viên nghỉ ở nhà để đề phòng nguy cơ nước dâng cao và lở đất. Bộ Giáo dục Madagascar cũng đóng cửa các trường học trong thành phố. Đến nay, bão Enawo đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với sức gió giảm từ 290 km/h ở tâm bão xuống 65 km/h. 


Năm 2012, các cơn bão nhiệt đới Irina và Giovanna đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người tại Madagascar. Kể từ năm 2015, đảo quốc Ấn Độ Dương này phải hứng chịu nạn hạn hán và thiếu lương thực nghiêm trọng, nhất là vùng phía Nam Madagascar.

TTXVN/Tin tức