11:15 18/11/2012

Hơn 1.000 người mắc sốt rét ở Quảng Trị

Trong 11 tháng của năm 2012, tỉnh Quảng Trị có 1.032 người mắc bệnh sốt rét, tỷ lệ cao của cả nước.

Trong 11 tháng của năm 2012, tỉnh Quảng Trị có 1.032 người mắc bệnh sốt rét, tỷ lệ cao của cả nước.


Trong đó, một số địa phương có số lượng bệnh nhân cao như: Đakrông với 206 bệnh nhân; Hướng Hóa với 600 bệnh nhân, Gio Linh 48 bệnh nhân, Vĩnh Linh 43 bệnh nhân…


Điều trị bệnh nhân sốt rét tại huyện Hướng Hóa.


Các ca nhiễm bệnh sốt rét tập trung chủ yếu ở các vùng dân cư biến động khó kiểm soát, đặc biệt các vùng miền núi biên giới như Đakrông và Hướng Hóa.


Ở đây, do có địa hình hiểm trở, tập trung chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số người Pakô, Vân Kiều nên nhận thức người dân còn hạn chế trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa bệnh sốt rét.


Đặc biệt một bộ phận người dân ngủ ở nương, rẫy trên rừng mà không có biện pháp mắc màn phòng tránh muỗi.


Bên cạnh đó, người dân ở đây thường xuyên trao đổi qua lại làm ăn khu vực biên giới với nước bạn Lào nên nguy cơ lây lan bệnh sốt rét là rất cao.


Diễn biến của bệnh sốt rét ngày càng có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm, đặc biệt tại các xã vùng Lìa sát biên giới với tỉnh Savanakhet của Lào.


Thực tế, qua điều tra 6 xã đầu năm 2012 của Dự án Phòng chống sốt rét Trung ương tại Hướng Hoá cho thấy tỷ lệ ngủ màn của người dân sống trong vùng sốt rét còn thấp dưới 50%.


Bên cạnh đó, hệ thống y tế thôn bản còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng được các yêu cầu giám sát và ngăn chặn tình hình bệnh sốt rét.


TTXVN