05:10 24/05/2012

Hơn 1.000 bài dự thi thiết kế thời trang trẻ em

Tối 23/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Thiết kế thời trang qua ánh mắt trẻ thơ” do chính các em thiếu nhi Thủ đô trực tiếp tham gia thiết kế, tạo mẫu.

Tối 23/5, tại Cung Thiếu nhi Hà Nội đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Thiết kế thời trang qua ánh mắt trẻ thơ” do chính các em thiếu nhi Thủ đô trực tiếp tham gia thiết kế, tạo mẫu.

 

Phát động từ tháng 6/2011 đến tháng 3/2012, sau gần 10 tháng, Ban tổ chức đã nhận được 1.063 bài dự thi của các em thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi gửi về tham gia. Tác phẩm của các em lấy ý tưởng sáng tác từ nhiều nguồn cảm hứng như: thiên nhiên, các loại hoa quả, côn trùng, những con vật đáng yêu gần gũi trong cuộc sống.

 

Phần trình diễn của cuộc thi năm 2010. Ảnh: chame.vn

 

Đặc biệt, nhiều hoa văn dân tộc đã được các em đưa vào trang phục một cách khéo léo với từng mảng, miếng sắp đặt hợp lý, mang màu sắc tươi sáng, rực rỡ, hài hòa. Ban giám khảo đã đánh giá rất cao các bài dự thi của các em. Nổi bật trong số mẫu thiết kế là các trang phục trẻ em được các em chuyển tải ý tưởng vào một cách tinh tế, khéo léo, khỏe khoắn.

 

Trang phục có kiểu dáng, đường nét phù hợp với thể chất, hoạt động và tâm lý tuổi học trò. Các em tự sáng tác cho lứa tuổi mình những bộ trang phục như: trang phục dạo phố, ở nhà, áo tắm, trang phục dạ hội… khá ấn tượng mang tính thẩm mỹ và có giá trị sử dụng cao.

 

Kết quả, 53 thí sinh với 134 tác phẩm đã đoạt giải trong cuộc thi. Ban Tổ chức đã trao giải triển vọng cho em Trịnh Đoàn Phương Anh, 11 tuổi, với bộ thiết kế thời trang mang chủ đề “Hoa cẩm chướng và chú cá vàng”. Giải nhỏ tuổi nhất trao cho em Lê Hà My, 7 tuổi, với chủ đề thiết kế “Chấm bi và lá xanh”. Giải đặc biệt được trao cho em Trần Phương Liên, 13 tuổi, với chủ đề thiết kế “Thiên nhiên tươi đẹp”…

 

Ban Tổ chức cho biết, các em thiếu nhi tham gia cuộc thi này được khuyến khích gia nhập Câu lạc bộ thời trang tuổi hoa của Cung Thiếu nhi Hà Nội. Đây là “ngôi nhà” tụ hội của các em có niềm yêu thích và đam mê thời trang và là nơi chắp cánh cho ước mơ của những nhà tạo mẫu tương lai bay cao.

 

Kim Anh