07:22 04/07/2018

Hơn 100 VĐV tham dự Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng mở rộng 2018

Tối 4/7, tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao Nguyễn Du (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng bàn quốc tế Cây Vợt Vàng mở rộng lần thứ 32 năm 2018.

Chú thích ảnh
Tay vợt Lê Đình Duy của đội Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại giải.

 

Tham dự giải có hơn 100 vận động viên đến từ 8 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Việt Nam có các đại diện gồm: Câu lạc bộ Quân đội, Câu lạc bộ Vicem Hoàng Thạch - Hải Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Petrosetco Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 nội dung gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ.

 

Đánh giá về công tác chuẩn bị của giải năm nay, ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong hai năm gần đây, đã thay đổi cách tổ chức, trước kia mời các đội tuyển quốc gia, bây giờ chuyển hướng mời các câu lạc bộ của các quốc gia về tham dự giải, mục đích để có nhiều lối đánh phong phú và nhiều đối tượng, tạo điều kiện cho vận động viên Việt Nam có nhiều cơ hội cọ xát.

 

Cũng theo ông Mai Bá Hùng, với chiều hướng phát triển này, các câu lạc bộ Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia và Singapore cũng sẽ cử nhiều đội tham dự, như vậy sẽ có nhiều lối đánh, nhiều đối tượng tham gia. Trong những năm tới, sẽ mở thêm những nội dung thi đấu thay vì chỉ có 4 nội dung như hiện nay để giải hấp dẫn và phong phú hơn.

 

Chú thích ảnh
Tay vợt Wu I Chi của Đài Loan (Trung Quốc) thi đấu tại giải.

 

Sau Lễ khai mạc, giải được tiến hành thi đấu giai đoạn 1, nội dung đồng đội nam và đồng đội đội nữ. Ngày mai 5/7, giải tiếp tục thi đấu các trận bán kết nội dung đồng đội. Các nội dung đơn nam và đơn nữ sẽ được thi đấu chính thức từ ngày 6/7.

 

Tin, ảnh: Quang Nhựt (TTXVN)