Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc (MAFRA) xác nhận, hơn 100 con chó tại một trang trại nhân giống ở thành phố Incheon được chẩn đoán mắc bệnh brucellosis — một loại nhiễm khuẩn có thể lây sang cả người và động vật.
Các nhà hoạt động tham gia biểu tình phản đối việc ăn thịt chó tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 14/8 dẫn thông báo từ Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Nông thôn nước này cho hay ca nhiễm đầu tiên được phát hiện là con chó do tổ chức bảo vệ động vật giải cứu khỏi cơ sở này vào ngày 4/8, sau khi xuất hiện nhiều dấu hiệu khả nghi về hành vi ngược đãi động vật.
Sau khi ca nhiễm được xác nhận, cơ quan kiểm dịch đã tiến hành xét nghiệm toàn bộ 260 con chó tại trại nhân giống nằm cách thủ đô Seoul 30km này và phát hiện 105 con bị nhiễm bệnh, tính đến ngày 11/8.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, những con chó bị nhiễm bệnh đã được cách ly và điều trị y tế.
Bệnh brucellosis gây sẩy thai và giảm khả năng sinh sản ở động vật. Nếu lây sang người, nó có thể gây sốt, mệt mỏi và đau cơ. Năm ngoái, Hàn Quốc ghi nhận 48 ca bệnh ở bò và 4 ca ở chó.
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc khẳng định đã tiến hành khử trùng khẩn cấp tại trang trại nhân giống chó này và có kế hoạch tăng cường quản lý các cơ sở liên quan đến động vật nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan thêm.
Tại Hàn Quốc, có nhiều trang trại nhân giống chó chuyên đáp ứng nhu cầu thịt chó và các sản phẩm liên quan tại nước này, từ các cơ sở nhỏ nuôi khoảng 20 con, đến các cơ sở quy mô lớn nuôi hàng nghìn con chó.
Theo BBC (Anh), từ năm 2024, chính phủ Hàn Quốc áp dụng lệnh cấm trên toàn quốc đối với việc bán thịt chó làm thực phẩm. Luật này cấm các hành vi chăn nuôi, giết mổ, phân phối và buôn bán thịt chó, đồng thời cung cấp khoản hỗ trợ chuyển đổi việc làm cho người lao động trong ngành này. Luật sẽ có hiệu lực từ năm 2027.
Giáo sư dự bị Chun Myung-Sun tại Đại học Quốc gia Seoul nhấn mạnh tiêu thụ thịt chó không giống như ăn các loại thịt khác. Bà cho rằng, xét về an toàn thực phẩm và vệ sinh, thịt chó tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn – đặc biệt tại Hàn Quốc, nơi thịt chó chưa được đưa vào hệ thống sản xuất thịt chính thức và được quản lý theo quy định.
Tháng 2/2025, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc ước tính khoảng 40% trang trại chó ở nước này đã đóng cửa kể từ khi luật cấm tiêu thụ thịt chó được thông qua vào năm ngoái. Theo Yonhap, dự kiến 60% trang trại nuôi chó ở Hàn Quốc sẽ đóng cửa vào cuối năm 2025.