12:07 07/12/2015

Hôm nay khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX chính thức khai mạc sáng 7/12, tại Thủ đô Hà Nội.

Dự Đại hội có 1.800 đại biểu chính thức là những điển hình tiên tiến, xuất sắc trên các lĩnh vực, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nhà giáo, Thầy thuốc, Nghệ sỹ, Nghệ nhân (Nhân dân, Ưu tú), Chiến sỹ Thi đua toàn quốc, đại diện các tập thể, cá nhân được tặng thưởng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng nhà nước, đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước được Đảng và Nhà nước khen thưởng trong 5 năm qua. Đây là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, đang hàng ngày miệt mài nghiên cứu, công tác, học tập, lao động sản xuất... góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho các tỉnh đạt nhiều thành tích trong xây dựng nông thôn mới.

Đại hội tiến hành tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020 do đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ Nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trình bày; nghe báo cáo tham luận của các tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các địa phương.

Trong khuôn khổ Đại hội thi đua Yêu nước toàn quốc lần thứ IX, chiều 6/12, chương trình biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã diễn ra tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã tham dự

Huy động mọi nguồn lực

Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trung ương phát động, 5 năm qua (2011-2015), Chính phủ, các Bộ, ngành cùng hệ thống chính trị các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát. Qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình, cách làm hiệu quả, làm cho diện mạo nông thôn thay đổi, đời sống nhân dân được nâng cao. Tính đến tháng 11/2015, cả nước có 10 huyện và 1.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 13,5%), đến hết năm 2015 dự kiến có 1.500 xã (đạt 16,8%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng- Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất tặng 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Nam Định, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Bình Định, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hậu Giang, Long An, Lào Cai và Lai Châu.

Đây là những địa phương có nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới và có tổng nguồn vốn huy động cho Chương trình xây dựng nông thôn mới cao như TP Hà Nội có 141/386 xã và huyện Đan Phượng đạt chuẩn nông thôn mới với tổng vốn huy động gần 25 nghìn tỷ đồng; TP Hồ Chí Minh có 54/56 xã và 3 huyện Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè đạt chuẩn nông thôn mới , tổng nguồn vốn huy động hơn 7 nghìn tỷ đồng; tỉnh Đồng Nai có 63/136 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh là 2 địa phương cấp huyện đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới …

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới: huyện Đan Phượng (TP Hà Nội); huyện Củ Chi (TP Hồ Chí Minh); huyện Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh); huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh); huyện Hải Hậu (Nam Định); thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); huyện Xuân Lộc (Đồng Nai); thị xã Long Khánh (Đồng Nai); huyện Đơn Dương (Lâm Đồng); thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang).

Tính đến tháng 11/2015, cả nước có 10 huyện và 1.211 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 13,5%), đến hết năm 2015 dự kiến có 1.500 xã (đạt 16,8%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đánh giá của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, 5 năm qua, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Cụ thể hóa phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, các tỉnh, thành phố đã phát động nhiều phong trào với các tên gọi khác nhau, như: “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Nhân dân các dân tộc Lai Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Hà Tĩnh với phong trào “Việc làng - đất vàng cũng hiến; Hiến đất - Mất một được hai”, tỉnh Hòa Bình với phong trào “Toàn dân làm sạch vệ sinh môi trường”, tỉnh Lào Cai với phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp”…

Trong quá trình triển khai thực hiện Phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tích cực lao động xản xuất, vận động gia đình và người thân hiến đất, góp công sức tham gia kiến tạo nông thôn mới. Điển hình là nhân dân xã Thanh Tân thuộc huyện Kiến Xương (Thái Bình) tích cực tham gia hiến đất mở đường để xây dựng “Đường đẹp, ngõ đẹp”; mô hình “Vận động toàn dân hiến đất gắn với dồn điền đổi thửa tạo nguồn lực xây dựng nông thôn mới” của xã Gia Phương, huyện Gia Viễn (Ninh Bình), mô hình “Cùng nông dân ra ruộng” của xã Phước Thái, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận)…
Phấn đấu 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” là một chủ đúng, cần thiết, hợp lòng dân, được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng, tham gia tích cực của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đến nay phong trào đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn 1 và đang tập trung triển khai giai đoạn 2, tập trung nhân rộng các mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả, phấn đấu đến năm 2020 có trên 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã A Nông thuộc huyện Tây Giang (Quảng Nam) là xã đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, năm 2010 bắt đầu thực hiện và gần 4 năm sau đã về đích. Tham gia lễ biểu dương, Chủ tịch xã Y Đêl 4 cho biết: “Phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã được phát động đã thu hút nhà nhà, người người tham gia. Người dân rất phấn khởi vì họ nhận ra rằng, đầu tư cho nông thôn mới chính là đầu tư cho tương lai của con em mình và góp phần xây dựng quê đổi mới giàu đẹp”. Theo Chủ tịch xã Y Đêl 4, chính quyền các cấp cần khen thưởng và biểu dương kịp thời các cá nhân, đơn vị có đóng góp cho chương trình này, khuyến khích họ làm nhiều điều tốt cho nhân dân hơn.

Để chương trình xây dựng nông thôn mới thành công, theo các đại biểu, Nhà nước, chính quyền địa phương cần nhân rộng các gương điển hình tiên tiến đã đóng góp cho chương trình này, bằng cách khuyến khích và khen thưởng kịp thời họ. Từ đó, khuyến khích các cá nhân, tập thể, hộ gia đình đóng góp công sức, tiền của, để chương trình xây dựng nông thôn mới sớm về đích.

Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, sáng 6/12, Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. Dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân. Cùng dự lễ viếng có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ; Ban Tổ chức, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng các đoàn đại biểu dự Đại hội.


Việt Hoàng