10:10 28/10/2011

Hôm nay, Bắc bộ có mưa trên diện rộng, trời se lạnh

Hôm nay (28/10), khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương do các tỉnh Miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, riêng khu vực Bắc bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp của hội tụ gió trên cao. Nên hôm nay (28/10) có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía nam hệ thống thời tiết phân tích trên, nên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Phía Tây Bắc bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời lạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3 - 4, vùng ven biển cấp 5. Trời lạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22, vùng núi có nơi 15 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3 - 4. Trời lạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. vùng ven biển cấp 4 - 5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29; phía nam có nơi 31 - 33 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.


Lý Thanh Hương