04:13 01/04/2023

Hội thi 'Người ươm mầm' cho giáo viên mầm non ngoài công lập ở TP Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, sáng 1/4, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên thành phố, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Sài Gòn  phối hợp tổ chức khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần III - năm 2023.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh Trần Thu Hà (trái) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần III - năm 2023. 

Hội thi thu hút hơn 360 thí sinh là giáo viên đến từ 40 trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài qua 3 vòng với 5 phần thi từ lý thuyết đến thực hành; từ trải nghiệm thực tiễn đến xử lý các tình huống liên quan đến giáo dục mầm non.

Tại vòng sơ khảo với chủ đề “Vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”, các thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm online gồm 50 câu hỏi và phần thi trả lời câu hỏi tự luận trên giấy. Cả hai phần thi đều có các nội dung liên quan đến kiến thức chuyên ngành giáo dục mầm non;  kỹ năng nghề (chăm sóc trẻ, tổ chức hoạt động giáo dục trẻ, lập kế hoạch giảng dạy); kỹ năng trong giao tiếp ứng xử với trẻ, đồng nghiệp và phụ huynh…

Ban Tổ chức chọn 50 thí sinh có số điểm cao nhất tiếp tục vào vòng bán kết với chủ đề “Vui học cùng bé”. Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ thực hiện 1 video clip ghi lại toàn bộ hoạt động giáo dục trẻ tại đơn vị đang công tác (theo đề tài do Ban Tổ chức cung cấp).

Tại vòng chung kết xếp hạng, Ban Tổ chức chọn 20 thí sinh có tổng điểm cao nhất từ vòng bán kết tiếp tục dự tranh phần thi “Năng khiếu người ươm mầm” dưới hình thức biểu diễn 1 tiết mục thể hiện năng khiếu nghệ thuật (hát, nhảy, múa, ngâm thơ, kể chuyện, biểu diễn võ nhạc...) và phần thi “Bản lĩnh người ươm mầm” dưới hình thức bốc thăm trả lời câu hỏi, thể hiện khả năng ứng biến, xử lý tình huống cụ thể gắn với hoạt động nghiệp vụ, chuyên môn của ngành sư phạm mầm non…

Chú thích ảnh
Các thí sinh thực hiện bài thi trắc nghiệm online tại vòng sơ khảo với chủ đề “Vững nghiệp vụ, giỏi chuyên môn”, Hội thi “Người ươm mầm” lần III - năm 2023. 

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh Trần Thu Hà, Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích; dịp để các giáo viên mầm non có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao tay nghề. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội về nghề nuôi dạy trẻ và ý thức về đạo đức nghề nghiệp của giáo viên tại các trường mầm non, mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo khối ngoài công lập trên địa bàn Thành phố.

Nét mới của Hội thi năm nay là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng mạng xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số trong phương thức tổ chức các phần thi.

“Hội thi không chỉ mang đến những kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của nghề giáo, mà còn tăng cường các hoạt động tương tác, trải nghiệm về lịch sử, văn hóa của Thành phố thông qua hoạt động trải nghiệm “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi”, thử thách “Khoảnh khắc người ươm mầm”… Qua đó nhằm động viên, khích lệ các thầy, cô giáo nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện chuyên môn, góp phần tôn vinh và khẳng định vai trò cao quý của nghề giáo viên mầm non trong sự nghiệp giáo dục”, Phó Bí thư Thành đoàn Trần Thu Hà chia sẻ.

Trước giờ khai mạc hội thi, hàng trăm thí sinh cùng ban giám hiệu các trường mầm non ngoài công lập trên địa bàn Thành phố đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho phần thi ở vòng sơ khảo đầu tiên. Nhiều thí sinh dù đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nuôi dạy trẻ, chuẩn bị biên soạn tài liệu, giáo án, bài dự rất tốt nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng, hồi hộp bởi lần đầu tiên thi nghiệp vụ.

Chú thích ảnh
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc Hội thi “Người ươm mầm” lần III - năm 2023. 

Cô Đặng Ngọc Hân, giáo viên Trường Mầm non Thiên Ân Phúc 2 (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều đồng nghiệp nhận thức rằng, hội thi là hoạt động hết sức ý nghĩa và thiết thực. Cô cũng mong Đoàn thanh niên tổ chức thường xuyên hơn nữa những cuộc thi như thế này để giáo viên tham gia và ngày càng tiến bộ. Bởi Hội thi là một sân chơi bổ ích mà ở đó người giáo viên được thể hiện khả năng của mình; học hỏi, được trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp từ  nhiều trường khác.

“Mặc dù sẽ không tránh khỏi hạn chế nhưng những kinh nghiệm, điều tích lũy học hỏi được từ hội thi này sẽ là hành trang quý báu, để các thầy cô tiếp tục cuộc hành trình gian nan mà vinh quang với tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề. Hơn hết, sau khi hội thi khép lại, chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng học hỏi trau dồi kiến thức, năng động, sáng tạo, tiếp tục hoàn thiện mình hơn nữa để trở thành những thầy cô giáo, có phẩm chất tốt, chuyên môn giỏi của trường”, cô Đặng Ngọc Hân chia sẻ

Bên cạnh các vòng thi thể hiện tính chuyên môn, các thi sinh còn tham gia hoạt động tương tác, trải nghiệm thử thách “Khoảnh khắc người ươm mầm” ngay tại vòng sơ khảo; tham gia hoạt động trải nghiệm City tour “Sông Sài Gòn - Con sông Thành phố tôi”… Hội thi kết thúc và trao giải vào ngày 15/4 tới.

Bài, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)