11:17 27/11/2014

Hội thảo về truyền thông kỹ thuật số

Sáng ngày 27/11, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Ericsson tổ chức hội thảo “Truyền thông sáng tạo” nhằm trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, các cơ hội và những thách thức của lĩnh vực truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay.

Sáng ngày 27/11, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT), Ericsson tổ chức hội thảo “Truyền thông sáng tạo” nhằm trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm thực tế, các cơ hội và những thách thức của lĩnh vực truyền thông trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày nay. 


Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander cho biết, nền kinh tế kỹ thuật số đang không ngừng phát triển và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong đời sống của người dân. Tại Việt Nam, kết nối 3G được xem là một là một trong những quốc gia phát triển nhất khu vực ASEAN với các dịch vụ di động, băng thông rộng và điện toán đám mây. Theo đó, sự kết nối này thực sự sẽ làm thay đổi cơ bản và bền vững cách mà chúng ta sáng tạo, hợp tác, sản xuất và quản trị, sống và làm việc.



Chia sẻ về truyền hình và truyền thông năm 2020, ông Jan Wassenius chủ tịch của Ericsson Việt Nam và Myanmar cho hay, hiện các ngành công nghiệp truyền hình và phương tiện truyền thông đang trong giai đoạn chuyển đổi, như là sự lựa chọn giá, chất lượng cao, nhiều cá tính và các mô hình lưu hành tiền tệ sinh lợi cao. Theo đó, những đơn vị kinh doanh truyền hình cần có một chiến lược linh hoạt để sống sót trong ngành công nghiệp truyền hình năm 2020. 


Một ngành công nghiệp trị giá 750 triệu đô la Mỹ, phục vụ hơn 8 tỉ người sử dụng mạng băng thông rộng trên thiết bị di động và trên 50 tỉ thiết bị được kết nối, tất cả các thiết bị này kết nối với mạng IP toàn cầu. Đây là một thế giới mà các thương hiệu toàn cầu kết hợp với thiết bị điện tử của khách hàng, mạng xã hội và các ứng dụng để xây dựng mô hình kinh doanh mới mà không báo trước”, ông Jan Wassenius nói.


Ông Trương Minh Tuấn - Thứ trưởng Bộ TTTT, cho biết theo kế hoạch đến hết năm 2015, tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh) sẽ kết thúc phát sóng truyền hình tương tự mặt đất, chuyển hoàn toàn sang phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất. Đến năm 2020, người dân cả nước sẽ được xem nhiều kênh truyền hình miễn phí với chất lượng tốt trên truyền hình kỹ thuật số mặt đất. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ sẽ có cơ hội cung cấp nhiều gói dịch vụ truyền hình hấp dẫn kèm theo các dịch vụ giá trị gia tăng phong phú.


Về phía Nhà nước, việc thực hiện được quy hoạch này sẽ giải phóng được quỹ tài nguyên tần số phục vụ cho các mục tiêu phát triển khác, như triển khai dịch vụ viễn thông di động thế hệ 4 (4G), thế hệ 5 (5G)...). Đối với hệ thống truyền hình trả tiền, đến hết năm 2019 sẽ hoàn thành số hóa truyền dẫn, đảm bảo kịp thời, đồng bộ với lộ trình số hóa truyền dẫn phát sóng truyền hình mặt đất vào năm 2020.


Hải Yên