11:23 28/11/2011

Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc...

Thực hiện chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội thảo lý luận lần thứ 7 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ đề “Làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới - Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam” được tổ chức tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc từ ngày 28 - 30/11.

Quang cảnh cuộc hội thảo.

Sáng 28/11, tại buổi hội kiến giữa đồng chí Đinh Thế Huynh với đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, hai bên đã khẳng định tầm quan trọng của quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc; đánh giá cao thành công của chuyến thăm chính thức Trung Quốc vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tạo động lực mới và định hướng cho quan hệ Việt - Trung phát triển ổn định, lành mạnh, lâu dài. Hai bên cùng nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của hợp tác lý luận giữa hai Đảng trong quá trình đổi mới, cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời bàn bạc, thống nhất về các nội dung và biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại lễ khai mạc được tổ chức cùng ngày, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Vương Gia Thụy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát biểu khai mạc hội thảo, nhấn mạnh bối cảnh, ý nghĩa và tầm quan trọng, tính thiết thực của chủ đề được thảo luận tại hội thảo lần này đối với sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới, cũng như cải cách mở cửa ở Việt Nam và Trung Quốc.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đã có bài phát biểu đề dẫn “Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác quần chúng - Thực tiễn và một số kinh nghiệm”, tập trung giới thiệu tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm, kinh nghiệm và thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác quần chúng, nhấn mạnh vị trí, vai trò vô cùng quan trọng của nhân dân, nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử; đồng thời chỉ ra những mặt hạn chế, những thách thức to lớn đối với công tác quần chúng, nêu rõ phương hướng và giải pháp khắc phục trong thời gian tới...

Đồng chí Lưu Vân Sơn đã có bài phát biểu đề dẫn “Kiên trì mục tiêu giá trị 'nhân dân là tối thượng', thiết thực làm tốt công tác quần chúng trong tình hình mới”, nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa thiết thực của Hội thảo, đồng thời nêu bật những bài học kinh nghiệm trong công tác quần chúng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong 90 năm qua...

Trong ngày đầu, các nhà lý luận, nhà khoa học của hai bên đã trình bày và trao đổi những ý kiến sâu sắc về 6 chuyên đề. Phía Việt Nam trình bày các chuyên đề “Mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong tình hình hiện nay”, “Dân chủ ở cơ sở và những vấn đề thiết yếu đang đặt ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam trong công tác quần chúng”, “Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Phía Trung Quốc trình bày các chuyên đề “Kinh nghiệm quý báu của Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm tốt công tác quần chúng”, “Lấy con người làm gốc, cầm quyền vì dân là sự thể hiện tập trung của tính chất và tôn chỉ của Đảng Cộng sản Trung Quốc”, “Tôn trọng tinh thần đi đầu sáng tạo của quần chúng, huy động đầy đủ tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo của quần chúng nhân dân”.

Tin và ảnh: Huy Cậy - Quang Đức (P/v TTXVN tại Trung Quốc)