09:23 21/09/2011

Hội thảo "Luận cứ khoa học tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định"

Sáng 21/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật dân gian đã tổ chức hội thảo khoa học "Luận cứ khoa học tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262-2012)".

* Sẽ có một đại lễ kỷ niệm

Sáng 21/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật dân gian đã tổ chức hội thảo khoa học "Luận cứ khoa học tổ chức kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262-2012)".

Quang cảnh cuộc hội thảo.


Tại hội thảo, các học giả thống nhất nhận định: Trong tiến trình lịch sử Việt Nam, triều đại Trần (1225-1400) là triều đại huy hoàng nhất với võ công, văn trị lẫy lừng, đã ghi vào lịch sử dân tộc những trang vàng chói lọi, làm rạng rỡ văn minh Đại Việt một thời. Thiên Trường - kinh đô thứ 2, không chỉ là quê hương phát tích của nhà Trần, mà còn là trung tâm chính trị, cơ quan đầu não của đất nước và hoàng gia, trung tâm văn hóa, giáo dục, hành chính của cả nước, là hậu cứ quan trọng của triều đình trong kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông. TS.Lê Thị Minh Lý, Ủy viên Hội đồng di sản quốc gia, Phó Cục tưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH, TT&DL), đề xuất: Cần có một quan điểm tiếp cận tổng thể để triển khai quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch sử văn hóa thời Trần, nghiên cứu, thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu và trung tâm thông tin về di sản văn hóa thời Trần tại tỉnh Nam Định, phát huy vai trò của Bảo tàng Nam Định như một thiết chế văn hóa, khoa học và giáo dục phục vụ công chúng, nghiên cứu để tiến tới bảo vệ khu di tích lịch sử, văn hóa thời Trần ở cấp độ quốc gia.

PGS.TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện khảo cổ học Việt Nam, kiến nghị cần tăng cường công tác nghiên cứu khảo cổ học ở các vị trí đặc biệt quan trọng như khu vực đền Trần, chùa Đệ Tứ, chùa Phổ Minh. Song song với việc khai quật, cần có kế hoạch bảo tồn cấp thiết và lâu dài đối với các di tích đó nhằm bảo vệ và phát huy tốt giá trị của di tích. Ngoài ra, PGS.TS Tống Trung Tín cũng cho rằng, tỉnh Nam Định nên tham khảo ý kiến của Bộ VH, TT&DL để chuẩn bị kế hoạch nghiên cứu, xây dựng hồ sơ đề nghị xếp hạng khu di sản văn hóa Trần Thiên Trường là di sản đặc biệt cấp quốc gia.
Đây là hội thảo lần thứ 5 về vương triều nhà Trần được tổ chức tại tỉnh Nam Định. Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở cho việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 750 năm Thiên Trường - Nam Định trong thời gian tới.

lTheo đề cương kịch bản trình bày tại hội nghị do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định tổ chức chiều 21/9, sự kiện 750 năm Thiên Trường - Nam Định (1262 - 2012) sẽ được đánh dấu bằng một chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức trọng thể, hoành tráng, tạo ấn tượng mạnh mẽ và đầy cảm xúc cho khán giả với việc tái hiện không khí lịch sử và cảm hứng nhân văn.

Theo dự kiến, chương trình do nhà văn Nguyễn Khắc Phục làm tổng đạo diễn và bao gồm 3 phần chính. Phần mở đầu có chủ đề "Vành nôi Tức Mặc - Thiên Trường - Thời đại Đông A", bao gồm nhiều nội dung như: Đánh trống khai hội (gồm 75 trống sấm tượng trưng cho 750 năm), xếp chữ, xếp hình cờ Trần, biểu diễn đại hợp xướng với sự tham gia của 2.250 người trình bày chương 1 "Kinh đô thứ 2 chào đời", trình diễn sắp đặt đại quy mô mô tả không khí chuẩn bị khẩn trương cho công cuộc bảo vệ đất nước chống quân xâm lược Nguyên - Mông...

Phần 2 có chủ đề "Thiên Trường - Nam Định thời đại Hồ Chí Minh". Điểm nhấn đặc biệt của phần 2 là chương trình với chủ đề "Quê hương rực ánh sao vàng thời đại Hồ Chí Minh" tái hiện cảnh thực dân Pháp nổ súng đánh chiếm Nam Định, hoạt cảnh tổng bãi công của công nhân Thành Nam nhân Ngày quốc tế lao động 1/5 và chào mừng Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, hoạt cảnh nhân dân khởi nghĩa chống Pháp, tái hiện cảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm Thành Nam vào ngày 10/1/1946...

Phần 3 có chủ đề "Bài ca Thiên Trường - Nam Định - Thành tựu và khát vọng sống".

Chương trình nghệ thuật dự kiến kéo dài 120 phút trên sân vận động Thiên Trường và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam.

Ngoài chương trình nghệ thuật trên, tỉnh Nam Định sẽ tổ chức nhiều hoạt động khác như giải đấu thể thao, văn nghệ toàn tỉnh, xây dựng phim tư liệu lịch sử về quá trình hình thành và phát triển của Thiên Trường - Nam Định, hội chợ triển lãm các làng nghề của tỉnh, triển lãm sinh vật cảnh các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Tin, ảnh: Hữu Chiến