04:01 21/04/2012

Hội thảo khoa học thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh và 65 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 20/4, tại huyện Tiên Phước, UBND tỉnh Quảng Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947).

Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh và 65 năm ngày mất của cụ Huỳnh Thúc Kháng, ngày 20/4, tại huyện Tiên Phước, UBND tỉnh Quảng Nam, Hội Khoa học lịch sử Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947).

Gần 100 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ nhiều trung tâm nghiên cứu, giảng dạy về lịch sử, văn học và một số ngành khoa học xã hội nhân văn ở nhiều địa phương trình bày trong hội thảo đã đề cập tới những vấn đề như: Những vấn đề lịch sử liên quan đến sự nghiệp chính trị của cụ Huỳnh Thúc Kháng từ một yếu nhân của phong trào Duy Tân đến lúc trở thành một yếu nhân trong Nhà nước cách mạng Việt Nam; Mối quan hệ giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và cụ Huỳnh Thúc Kháng như một biểu trưng cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc mà hạt nhân là chủ nghĩa yêu nước chân chính được thể hiện qua các tham luận. Những di sản để lại của cụ Huỳnh Thúc Kháng, một tấm gương gắn kết người trí thức với vận mệnh của dân tộc...

Cuộc hội thảo này nhằm góp phần làm phong phú hơn những hiểu biết về cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, những bài học của một tấm gương trí thức yêu nước tiêu biểu, kết nối phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX với phong trào giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục được phát huy ngay ở những năm đầu của thế kỷ XXI này.
 
Trần Tĩnh