Ngày 21/4 tại Moskva, kỷ niệm 155 năm ngày sinh của lãnh tụ V.I.Lenin, Đảng Cộng sản LB Nga, Hội Các nhà khoa học Nga theo định hướng Xã hội chủ nghĩa (RUSO) đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Sự ra đời của thiên tài”.
Cựu Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô Ivan Polozkov phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
Tham dự Hội thảo có Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản LB Nga, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Dmitry Novikov, Chủ tịch Hội đồng trung ương RUSO, ủy viên BCH TW Đảng Igor Makarov, cùng đại biểu từ hơn 20 nước và các tổ chức quốc tế và đông đảo đảng viên Đảng Cộng sản LB Nga.
Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Hội đồng trung ương RUSO, ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Nga Igor Makarov nhấn mạnh, đối với nước Nga hiện đại, lãnh tụ V.I.Lenin có công đưa một đất nước vốn đang sa lầy trong tình trạng hỗn loạn, với lực lượng phản cách mạng rình rập khắp mọi nơi, thành một thực thể nhà nước thống nhất. Còn với thế giới, ông Igor Makarov dẫn lời nhà bác học Albert Einstein, lãnh tụ Lenin là người bảo vệ lương tâm con người. Ông Igor Makarov khẳng định tư tưởng và hành động của Người đã đặt nền móng cho mọi thành tựu sau này: công nghiệp hóa và cách mạng văn hóa, chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, kỷ nguyên chinh phục vũ trụ và sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.
Về phần mình, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga, Phó Chủ nhiệm ủy ban Đối ngoại Duma quốc gia (Hạ viện) Nga Dmitry Novikov cho biết có thể nói rằng chiến thắng của nhân dân Liên Xô không bắt đầu từ ngày 22/6/1941, ngày khởi đầu cuộc tấn công của phát xít Đức, mà từ Cách mạng tháng Mười và vai trò lịch sử của Lenin. Theo ông, Lenin là nhà lãnh đạo đầu tiên chống chủ nghĩa phát xít nhiệt thành nhất, đã nhìn ra nguy cơ phát xít từ rất sớm. Người đã sáng lập ra Quốc tế cộng sản, qua đó phát động cuộc đấu tranh quốc tế vì quyền lợi của người lao động, vì quyền lợi của giai cấp công nhân, vì quyền lợi của giai cấp nông dân lao động, bao gồm cả cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít. Chính Lenin là người đề xuất hòa bình không cưỡng bức, không thôn tính, có giá trị như cương lĩnh hòa bình đầu tiên của nhân loại, điều có thể đã ngăn chặn được Đức Quốc xã Hitler.
Hội thảo cũng nhấn mạnh đến ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng Lenin trong thế giới đang biến động, đặc biệt đối với các dân tộc đang chưa đạt được công bằng, bình đẳng, với các chính quyền cánh tả đang nỗ lực củng cố lực lượng, chia sẻ những kinh nghiệm vận dụng tư tưởng của Lenin vào hoạt động chính trị, xã hội, đối ngoại.
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại LB Nga, ông Andrey Aganin, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương RUSO cho biết kỷ niệm ngày sinh V.I.Lenin là sự kiện lớn lao đối với tất cả lực lượng theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Sự kiện trọng đại này nhắc nhở mỗi chúng ta về những di sản quý giá nhất của Lenin, đó là khẳng định xây dựng và chiến thắng của chủ nghĩa xã hội trong một quốc gia,và sự công bằng cho tất cả và cho mỗi người.
Đại biểu từ 20 nước và các tổ chức quốc tế tham dự Hội thảo. Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN
Hội thảo cũng dành sự chú ý lớn đến công tác bảo quản thi hài Lenin trong lăng ở Quảng trường Đỏ. Năm 2024 là kỷ niệm 100 năm ngày bắt đầu bảo quản thi hài của thiên tài thế giới này. Ông Vitaly Krasnov, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu y sinh Matxcơva chuyên chăm sóc thi hài Lenin chia sẻ, bảo vệ thật lâu dài thi hài vị lãnh tụ Lenin thực sự là nhiệm vụ khoa học đặt ra cho Trung tâm. Trung tâm cũng vinh dự được hợp tác với Bộ Tư lệnh Lăng Hồ Chủ tịch. Ông Krasnov đánh giá, hợp tác giữa hai bên đang đạt hiệu quả rất cao, thi hài của Hồ Chủ tịch hiện được bảo quản rất tốt và sẽ còn trường tồn.
Tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Dmitry Novikov đã trao tặng huy chương đặc biệt kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít cho những thành viên có đóng góp to lớn vào việc bảo vệ lý tưởng của chủ nghĩa Lenin. Các đại biểu quốc tế từ Triều Tiên, Nam Phi, Tây Ban Nha, v.v. cũng đã phát biểu bày tỏ sự kính trọng đối với tư tưởng di sản của lãnh tụ Lenin, khẳng định ý nghĩa thực tiễn của tư tưởng đối với phong trào đấu tranh vì công bằng, vì chủ nghĩa xã hội.
V.I.Lenin, sinh ngày 22/4/1870, là nhà tư tưởng không chỉ được công nhận ở nước Nga, mà trên toàn thế giới, trong thế kỷ 20 và cả thế kỷ 21. Người là thiên tài trong khả năng nhìn nhận thế giới theo cách khác biệt và tìm ra những giải pháp đi trước thời đại. Người đã mở ra những chân trời mới cho nhân loại, cho phép nhân loại đạt đến một trình độ phát triển hoàn toàn mới. Đáng chú ý, khả năng thiên tài của nhà lãnh đạo này là kết quả của quá trình lao động liên tục, mệt mỏi và to lớn. Ngày nay nhiều người trẻ cũng công nhận rằng những di sản của lãnh tụ Lenin mãi mãi trường tồn.