10:16 31/10/2019

Hồi sinh 'Nhà Trắng nổi' từng phục vụ 8 đời Tổng thống Mỹ

Một nhóm nhà đầu tư và kỹ sư chuyên nghiệp đang phối hợp để khôi phục lại du thuyền từng được mệnh danh là “Nhà Trắng nổi" phục vụ 8 đời Tổng thống Mỹ.

Chú thích ảnh
Du thuyền USS Sequoia được đưa về thành phố Belfast, bang Maine (Mỹ) vào đầu tháng 10 để bắt đầu quá trình sửa chữa. Ảnh: Courtesy of French & Webb

Theo báo Business Insider, năm 1931, Chính phủ Mỹ mua lại chiếc du thuyền có chiều dài 31,6m này từ một ông trùm kinh doanh dầu mỏ bang Texas.

Chiếc du thuyền này trở thành con tàu chính thức dành cho lãnh đạo cấp cao nhất quốc gia. Từ năm 1933 đến năm 1977, chiếc du thuyền đã phục vụ 8 đời tổng thống Mỹ, từ Herbert Hoover đến Jimmy Carter.

Chú thích ảnh
Du thuyền USS Sequoia được mệnh danh là “Nhà Trắng nổi”. Ảnh: Courtesy of French & Webb
Chú thích ảnh
Tổng thống Franklin D. Roosevelt trên du thuyền USS Sequoia ngày 1/6/1935. Ảnh: AP
Chú thích ảnh
Tổng thống Johnson ăntối với khách quý trên du thuyền USS Sequoia ngày 15/7/1965. 
Ảnh: LBJ presidential library
Chú thích ảnh
Tổng thống John F. Kenedy tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 46 trên du thuyền. Ảnh: John F. Kennedy Presidential Library and Museum

Du thuyền USS Sequoia có sức chứa 20 người. Tổng thống John F. Kenedy thậm chí có lần tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 46 tại đây. Các đời tổng thống sử dụng phương tiện này cho cả mục đích giải trí và việc công.

Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã cho lắp đặt thang máy trên du thuyền vào những năm 1930 để ông có thể đi lại dễ dàng trên xe lăn. Đến đời Tổng thống Lyndon B. Johnso, ông thay thế thang máy này thành một quầy bar.

Năm 1974, ngay trên du thuyền này, Tổng thống Richard Nixon quyết định từ chức. Vị thuyền trưởng tiết lộ nhà lãnh đạo đã chơi bản nhạc "God Bless America" trên thuyền sau khi ra quyết định.

Theo kênh truyền hình CBS News, Tổng thống Nixon dành thời gian trên chiếc du thuyền này nhiều nhất trong các đời tổng thống. Ông còn từng tiếp cố lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev tại đây.

Năm 1977, Tổng thống Jimmy Carter bán đấu giá du thuyền USS Sequoia với giá 286.000 USD.

Sau khi Tổng thống Jimmy Carter bán chiếc du thuyền, phương tiện được sử dụng để phục vụ tham quan sông Potomac.

Chú thích ảnh
Tổng thống Truman trang bị piano trên du thuyền USS Sequoia. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Bên trong buồng ngủ chính của du thuyền. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Boong tàu ngắm cảnh trên du thuyền. Ảnh: Getty Images
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Quá trình sửa chữa và khôi phục du thuyền dự kiến kéo dài vài năm. Ảnh: Getty Images

Năm 1987, du thuyền được công nhận là Di tích Lịch sử Quốc gia và chuyển qua tay nhiều chủ rồi trở thành tâm điểm trong cuộc chiến pháp lý liên quan đến quyền sở hữu năm 2013.

Mười năm trở lại đây, du thuyền USS Sequoia bắt đầu có dấu hiệu hư hỏng và luôn là tâm điểm trong các cuộc chiến pháp lý dai dẳng.

Du thuyền USS Sequoia được đưa tới đậu tại thành phố Belfast, bang Maine (Mỹ) vào đầu tháng 10 để bắt đầu quá trình sửa chữa. Quá trình sửa chữa và khôi phục du thuyền dự kiến kéo dài vài năm.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức