11:06 27/11/2014

Hội sách giảm giá 2014

Hội sách giảm giá 2014 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 3 - 7/12/2014, với sự tham gia của hơn 20 đơn vị xuất bản sách có uy tín trong nước.

Hội sách giảm giá 2014 sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, từ ngày 3 - 7/12/2014, với sự tham gia của hơn 20 đơn vị xuất bản sách có uy tín trong nước.

Đây là hội chợ thường niên, diễn ra vào cuối mỗi năm của các nhà làm sách, nhà xuất bản, nhằm tạo ra một không gian sách, nơi bạn đọc có thể tìm thấy những ấn phẩm mong đợi với một mức ưu đãi cao nhất. Bên cạnh đó, đây là nơi các tác giả có thể gặp gỡ, giao lưu trực tiếp cùng độc giả của mình và cũng là cơ hội để các nhà xuất bản nắm bắt nhu cầu của thị trường sách hiện nay và xu hướng đọc trong thời gian sắp tới.

Những gian hàng giảm giá mạnh thu hút nhiều độc giả. Ảnh minh họa



Cùng với chương trình giảm giá nhiều và phong phú của các đơn vị, “Hội sách giảm giá 2014” còn có những chương trình đặc sắc như: “Khu hẹn hò giấu mặt” dựa trên “Blind Date with a Book”- một trò chơi phổ biến ở nước ngoài, theo đó, cuốn sách sẽ được bọc kín lại, độc giả sẽ chỉ chọn sách theo những đoạn miêu tả ngắn, những keywords được ghi ở bên ngoài gói sách; “Khu sách cũ, sách hiếm” nơi một số lượng lớn sách xưa sẽ được bán, bao gồm nhiều bộ sách từ thời bao cấp, các sách quý xuất bản cách đây nhiều năm hiện khó có thể tìm thấy trên thị trường, của nhiều tác giả lớn, có ảnh hưởng lâu dài như “Đắc nhân tâm” năm 1952, “Quẳng gánh lo đi và vui sống” năm 1955 của tác giả Nguyễn Hiến Lê, “Phong lưu đồng ruộng” năm 1958, “Người Việt đất Việt” năm 1967 của Toan Ánh, “Nhập môn triết học phương Đông” năm 1971, “Tôi tự học” năm 1959 của Nguyễn Duy Cần. Bên cạnh đó là khu sách đồng giá dành cho các đầu sách có mức chiết khấu cao nhất (giá sách chỉ từ 5.000 - 30.000 đồng/cuốn).

Cũng tại chương trình sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu, ra mắt sách của các tác giả trẻ như chương trình giao lưu ra mắt tập sách “Sao thầy không mãi teen teen” cùng tác giả, đạo diễn Lê Hoàng; chương trình giao lưu ra mắt tập sách “Trường học có 1 - 0 - 2” cùng tác giả Khánh Linh.

A.Minh