03:14 08/03/2018

Hội Phụ nữ Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập (8/3/1983 - 8/3/2018) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Hội phụ nữ Bộ Công an. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chúc mừng thành tích xuất sắc của tập thể nữ cán bộ, chiến sĩ trong nhiều năm qua; nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam có vai trò quan trọng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa truyền thống Anh hùng - Bất khuất, Trung hậu - Đảm đang của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Công an nhân dân luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, thể hiện ý chí kiên cường, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, khẳng định vai trò quan trọng và đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị thời gian tới, tập thể cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng trong đó có phụ nữ Công an cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Hội Phụ nữ Bộ Công an cần phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ, gia đình và trẻ em trong Công an nhân dân. Hội Phụ nữ Bộ Công an tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát huy trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy sáng tạo, nhiệt huyết với công tác; đẩy mạnh có hiệu quả các phong trào thi đua: "Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy"; "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"...

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu chụp ảnh chung tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Sau 35 năm thành lập, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tổ chức phụ nữ các cấp trong Bộ Công an ngày càng lớn mạnh về số lượng và chất lượng. Đến nay, tổng số cán bộ, hội viên gần 22.000 đồng chí, sinh hoạt ở 232 Hội phụ nữ cơ sở trên toàn ngành; tỷ lệ cán bộ có trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên chiếm 63,47%, trong đó có 6 Phó Giáo sư, 153 Tiến sỹ, gần 900 Thạc sỹ. Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ Bộ Công an  phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành thực hiện tốt các phong trào thi đua như: "Phụ nữ ba tốt vì An ninh Tổ quốc, "Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế"; "Phụ nữ Công an nhân dân giỏi việc nước, đảm việc nhà"...

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Hội Phụ nữ Bộ Công an vì có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đỗ Bình (TTXVN)