Việt Nam dự Hội chợ triển lãm quốc tế về dược phẩm và y tế 2018 ở Ấn Độ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 8/5, tại khách sạn Taj Diplomatic Enclave ở trung tâm thủ đô của Ấn Độ đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế về dược phẩm và y tế 2018 (International Exhibition for Pharma and Healthcare - Iphex 2018).

Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Suresh Prabhu phát biểu tại buổi lễ khai mạc. Ảnh: Huy Bình (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Đây là một trong những hội chợ triển lãm quốc tế lớn nhất tại Ấn Độ trong lĩnh vực y tế và dược phẩm do Hội đồng Xúc tiến xuất khẩu dược phẩm Ấn Độ tổ chức với sự hỗ trợ từ Bộ Công thương nước này.


Với sự tham dự của khoảng 600 doanh nghiệp Ấn Độ và quốc tế, hội chợ sẽ là nơi tập trung trưng bày, giới thiệu về các sản phẩm, máy móc thiết bị, công nghệ sản xuất thuốc dược phẩm và thiết bị y tế. Trong phát biểu của mình, Bộ trưởng Công thương Ấn Độ Suresh Prabhu đã đề nghị các hãng dược phẩm trong nước tăng cường đầu tư cho hoạt động nghiên cứu-phát triển và tìm kiếm thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu. Ông Prabhu cũng nhấn mạnh đến việc cần làm cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận hơn với người dân thông qua việc giảm chi phí. Ông cho biết thêm New Delhi đang thực hiện các biện pháp tăng cường xuất khẩu dược phẩm thông qua việc tìm cách tiếp cận thị trường mạnh mẽ hơn ở các nước như Trung Quốc, đồng thời nêu bật các thị trường Mỹ Latinh và châu Phi cũng có tiềm năng rất lớn.Trong năm ngoái, xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ đạt khoảng 17 tỷ USD.

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội chợ Iphex 2018. Ảnh: Huy Bình (P/v TTXVN tại Ấn Độ)

Trong thời gian diễn ra hội chợ, Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề về chiến lược phát triển, cơ hội, thách thức đối với ngành dược phẩm Ấn Độ, cơ hội thị trường và cách thức kinh doanh tại thị trường dược phẩm Ấn Độ; các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc giữa các nhà quản lý, chuyên gia, nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp Ấn Độ và đối tác quốc tế, nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội kinh doanh.


Hội chợ năm nay có sự tham dự của hơn 120 nước và vùng lãnh thổ, trong đó, với sự hỗ trợ của Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, ban tổ chức đã mời 20 doanh nghiệp của Việt Nam sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thuốc, dược phẩm và thiết bị y tế tham dự. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của Hiệp hội doanh nghiệp dược, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và cơ quan quản lý nhà nước.


Nhiều cơ hội hợp tác đã được mở ra và hy vọng sẽ có bước đột phá trong hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lĩnh vực này. Đây tiếp tục là một hoạt động quan trọng để triển khai biên bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ được ký kết trong các chuyến thăm cấp cao gần đây.


Trao đổi với phóng viên TTXVN, Tổng thư ký kiêm Chánh văn phòng Hiệp hội doanh nghiệp dược Việt Nam Trần Thị Thư cho biết mục đích của đoàn Việt Nam tham gia hội chợ lần này là để giao lưu, tìm hiểu thị trường và cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp dược Việt Nam và Ấn Độ nói riêng cũng như các doanh nghiệp dược quốc tế nói chung, nhất là trong bối cảnh Ấn Độ là một thị trường dược phẩm lớn, đa dạng và có nhiều tiềm năng để hợp tác.


TTXVN/Báo Tin tức
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ song phương
Trung Quốc và Ấn Độ nhất trí tăng cường quan hệ song phương

Ngày 27/4, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đang ở thăm Trung Quốc đã nhất trí tăng cường quan hệ và sự tin cậy lẫn nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN