Vàng tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2013

Giá vàng tăng gần 15 USD trong phiên 15/1 tại Mỹ và tiếp tục đà tăng khi bắt đầu phiên 16/1 tại châu Á, vì được hỗ trợ bởi những dấu hiệu lạm phát từ Nhật Bản.

Chốt phiên 15/1 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 2/2013 tăng 14,5 USD (0,87%) lên 1.683,9 USD/ounce - mức cao nhất kể từ phiên 2/1/2013. Mở cửa phiên 16/1 tại Hong Kong, giá vàng giao ngay cũng tăng 4,33 USD lên 1.694 USD/ounce.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) dự kiến sẽ nhất trí với yêu cầu của Tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về việc tăng mục tiêu lạm phát lên 2%, từ mức tương ứng không chính thức hiện nay là 1%.

Nhận định về xu hướng tăng giá trong phiên 15/1, các nhà phân tích cho rằng thị trường vàng đang được hậu thuẫn bởi triển vọng lạm phát tăng tại Nhật Bản. Vàng thường được sử dụng là công cụ chống lạm phát, vì thế bất cứ dấu hiệu lạm phát nào cũng giúp giá vàng hưởng lợi.

Trong phiên này, thị trường vàng cũng vững vàng sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu cho thấy doanh số bán lẻ tại nước này đã tăng 0,5% trong tháng 12/2012, cao gấp đôi so với dự đoán của các nhà phân tích.


Trang Nhung (Theo THX)
Vàng tăng trở lại mốc 45 triệu đồng/lượng
Vàng tăng trở lại mốc 45 triệu đồng/lượng

Sau khi duy trì đà giảm của những ngày trước, ngày 15/1 giá vàng bất ngờ đảo chiều đi lên mạnh mẽ, tăng trở lại mốc 45 triệu đồng/lượng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN