Vàng ghi nhận tuần giảm thứ ba

Mặc dù căng thẳng tại “điểm nóng” Trung Đông và Dải Gaza đã góp phần đẩy giá vàng liên tiếp đi lên trong ba phiên giao dịch giữa tuần, song mặt hàng kim loại quý này vẫn chứng kiến tuần mất giá do nhu cầu tại một số nước tiêu thụ lớn đang giảm đi đáng kể.

Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), lượng tiêu thụ vàng trên toàn cầu trong quý II/2014 chỉ đạt 964 tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2013, do nhu cầu tại Trung Quốc, Ấn Độ đều yếu đi. WGC dự báo rằng lượng tiêu thụ vàng toàn cầu trong cả năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái, chủ yếu do hoạt động mua đồ trang sức giảm.

Trong phiên giao dịch cuối tuần (ngày 15/8), giá vàng giảm nhưng với biên độ hẹp do các nhà kinh doanh vẫn coi đây là một kênh đầu tư khá an toàn, trong bối cảnh thị trường chứng khoán đang gặp bất lợi do tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, giá palladium trong phiên này lại leo lên mức cao nhất trong vòng 13 năm qua, trước sự lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung gia tăng, khi mà Nga - nước sản xuất palladium hàng đầu thế giới - đang đối mặt với tình hình bất ổn địa chính trị.

Chốt phiên này, tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX), giá vàng giao tháng 12/2014 giảm 9,5 USD, xuống 1.306,20 USD/ounce. Giá vàng giao ngay cũng giảm 0,7%, xuống 1.303,90 USD/ounce, sau khi tụt xuống mức 1.292,40 USD/ounce. Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 0,4% - đánh dấu tuần giảm thứ ba trong bốn tuần qua.


Trong khi đó, giá palladium tăng lên 894 USD/ounce - mức cao nhất kể từ tháng 2/2001.


Minh Trang
Phụ nữ Trung Quốc bỏ vàng mua cổ phiếu
Phụ nữ Trung Quốc bỏ vàng mua cổ phiếu

Trong khi nhu cầu tiêu thụ vàng giảm hơn 50%, trào lưu mở tài khoản chứng khoán lại rộ lên ở Trung Quốc với sự góp mặt của không ít “bóng hồng”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN