Trung Quốc rút 70 tỷ NDT từ thị trường tiền tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, Ngân hàng trung ương) ngày 7/6 thông báo rút 70 tỷ NDT (10,67 tỷ USD) từ thị trường tiền tệ.

Kiểm tiền mệnh giá 100 NDT tại chi nhánh ngân hàng ở Hoài Bắc, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Ảnh: EPA/TTXVN

Ngày 7/6, PBoC bơm thêm 50 tỷ NDT vào thị trường thông qua các thỏa thuận repo đảo ngược trong bảy ngày, một quá trình mà các ngân hàng trung ương sẽ mua chứng khoán của các ngân hàng với thỏa thuận sẽ bán lại chúng trong tương lai. Lãi suất của số tiền được bơm lần này là 2,25%.

Nhưng các thỏa thuận repo đảo ngược trị giá 120 tỷ NDT đáo hạn cùng ngày 7/6, vì vậy thực tế PBoC đã rút 70 tỷ NDT ra khỏi thị trường tiền tệ.

Trên thị trường liên ngân hàng ngày 7/6, lãi suất tham chiếu liên ngân hàng tại Thượng Hải (Shibor) tăng 0,2 điểm cơ bản, lên 2%.

Trong một thông tin khác, ngày 6/6, tỷ giá tham chiếu của đồng NDT đã tăng 296 điểm cơ bản lên 6,5497 NDT đổi 1 USD, ghi nhận mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ hôm 29/4 vừa qua, khi tỷ giá tham chiếu tăng 365 điểm cơ bản. Giới chuyên gia cho rằng việc đồng NDT tăng giá chủ yếu do đồng USD yếu đi trong bối cảnh thị trường cho rằng ít có khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng Sáu tới.

Tỷ giá tham chiếu đồng NDT so với USD được ấn định dựa trên các mức giá trung bình do các nhà tạo lập thị trường đề xuất trước khi mở cửa thị trường liên ngân hàng mỗi ngày giao dịch.

Trong phiên ngày 7/6, tỷ giá tham chiếu của đồng NDT ở mức 6,5618 NDT đổi 1 USD.

ML
Trung Quốc nâng mạnh tỷ giá đồng NDT
Trung Quốc nâng mạnh tỷ giá đồng NDT

Tỷ giá tham chiếu của đồng nhân dân tệ (NDT) ngày 6/6 đã tăng 296 điểm cơ bản lên 6,5497 NDT đổi 1 USD. Đây là mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ hôm 29/4 vừa qua, khi tỷ giá tham chiếu tăng 365 điểm cơ bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN