Trung Quốc bán ròng ngoại tệ kỷ lục để hỗ trợ đồng nội tệ

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương nước này) và các ngân hàng thương mại của Trung Quốc trong tháng 8/2015 đã bán ròng lượng ngoại tệ lên tới 723,8 tỷ nhân dân tệ (NDT, tương đương 113,69 tỷ USD), con số kỷ lục từ trước đến nay.


Nhân viên ngân hàng kiểm đồng USD bên đồng Nhân dân tệ mệnh giá 100 tại Huaibei, tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc. Ảnh: AFP/ TTXVN


Số liệu trên được đưa ra theo tính toán của hãng tin Reuters dựa trên số liệu công bố mới đây của PBoC.

Trước đó trong tháng 7/2015, Trung Quốc đã bán 249,1 tỷ NDT (39,13 tỷ USD). Và ngày 11/8/2015, PBoC đã bất ngờ thông báo cơ chế tỷ giá NDT/USD mới và hạ giá đồng nội tệ (giảm 3%).

Trước tình hình trên, các dòng vốn chảy ra khỏi thị trường Trung Quốc đã gia tăng và PBoC đã phải bán ra lượng lớn ngoại tệ để hỗ trợ đồng NDT. Trong tháng 8/2015, dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc giảm gần 94 tỷ USD, mức giảm lớn nhất trong lịch sử.

Anh Quân (Theo Reuters/THX)
Trung Quốc lạm phát tăng cao nhất trong năm
Trung Quốc lạm phát tăng cao nhất trong năm

Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) ngày 10/9 cho biết chỉ số lạm phát của nước này trong tháng 8 đạt 2,0%, mức cao nhất trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN