Thị trường chứng khoán Âu - Mỹ giao dịch 'tẻ nhạt'

Thị trường chứng khoán châu Âu sụt giảm khi đồng euro đi lên, trong lúc thị trường Phố Wall có vẻ thiếu định hướng trước những quan ngại về những tác động của cơn bão Harvey đối với các cơ sở hạ tầng năng lượng tại Mỹ.

Trong phiên ngày 28/8, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số S&P 500 đều đi ngang và đóng phiên lần lượt ở mức 21.808,40 điểm và 2.444,24 điểm. Còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite nhích 0,3% lên 6.283,02 điểm.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, tại Paris (Pháp), chỉ số CAC 40 giảm 0,5% xuống khép phiên ở mức 5.079,75 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) hạ 0,4% xuống 12.123,47 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 0,5% xuống 3.421,03 điểm vào cuối phiên giao dịch. Còn thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) đóng cửa nghỉ lễ.

Đồng euro nới rộng đà tăng trong phiên cùng ngày, giao dịch ở mức cao nhất của hai năm rưỡi qua so với đồng USD trong bối cảnh các nhà giao dịch ngoại tệ tin rằng việc thu hẹp chương trình kích thích kinh tế của châu Âu sẽ không diễn ra sớm. Một đồng euro hiện đổi được 1,1978 USD, so với mức 1,1919 USD/euro.

Bên cạnh đó, trong các bài phát biểu được dự kiến trong cuộc họp của các thống đốc ngân hàng lớn hôm 25/8 vừa qua, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ và châu Âu đã tránh đề cập tới chương trình kích thích kinh tế và chính sách tiền tệ. Điều này làm tăng đồn đoán rằng chương trình mua trái phiếu của châu Âu có thể kéo dài thêm một thời gian, còn khả năng Mỹ nâng lãi suất lần thứ ba trong năm 2017 giảm dần, qua đó cũng làm đồng USD suy yếu.

M. H (Theo AFP)
Chứng khoán ngày 28/8: Dòng tiền chảy mạnh, chỉ số hai sàn cùng tăng
Chứng khoán ngày 28/8: Dòng tiền chảy mạnh, chỉ số hai sàn cùng tăng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/8, chỉ số VN-Index tăng 5,63 điểm (0,73%) lên 777,26 điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN