Mỹ khó tránh 'vách đá tài chính'

Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ Harry Reid, người lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Mỹ, bày tỏ quan ngại rằng Mỹ có khả năng va vào "vách đá tài chính", trong bối cảnh các bên ở nghị viện khó tìm kiếm một thỏa thuận tránh tăng thuế và cắt giảm chi tiêu kịp trước thời hạn chót ngày 31/12/2012.

Phát biểu trên diễn đàn Thượng viện, ông Harry Reid cho biết dường như các bên không có đủ thời gian để soạn thảo một thỏa thuận trước thời hạn chót vào đêm 31/12.

Ông cũng cáo buộc Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner "có vẻ quan tâm nhiều hơn về việc giữ gìn cái ghế chủ tịch của mình hơn là giữ cho quốc gia có một nền tảng tài chính lành mạnh" khi hoãn cuộc bỏ phiếu về một dự luật đã được Thượng viện thông qua để tránh "vách đá tài chính".

Hôm 26/12, Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner cũng cảnh báo Quốc hội rằng Bộ này sẽ ban hành một loạt các biện pháp tài chính bất thường có liên quan tới các khoản vay chính thức trị giá khoảng 200 tỷ USD của chính phủ, nếu không chính phủ sẽ rơi vào tình trạng “hết tiền mặt” vào ngày 31/12.

Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell, ngày 27/12 tuyên bố vẫn còn thời gian để Mỹ trách được "vách đá tài chính" và "ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn diện".


TTXVN/Tin tức
Nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái vì 'vách đá tài chính'
Nguy cơ kinh tế Mỹ suy thoái vì 'vách đá tài chính'

Chủ tịch Hạ viện và là Hạ nghị sỹ đảng Cộng hòa John Boehner đã thất bại trong nỗ lực đưa "kế hoạch B" cải cách bộ luật thuế và cắt giảm chi tiêu mà ông là người soạn thảo ra Hạ viện bỏ phiếu, nhằm đẩy Chính phủ Mỹ vào tình thế hoặc phải chấp nhận hoặc phải có thêm nhượng bộ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN