Khắc phục 'thẻ vàng' IUU: Bình Thuận phải chấm dứt số lượng tàu vi phạm

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng Bình Thuận phải chấm dứt số lượng tàu vi phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp tàu cá vi phạm.

Chiều 8/8, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai chống khai thác, đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý (gọi tắt là IUU).

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá cao sự nỗ lực của Bình Thuận trong việc thực hiện chống khai thác IUU nói riêng và phát triển lĩnh vực thủy sản nói chung, nhất là việc tái cơ cấu ngành thủy sản.

Chú thích ảnh
Tàu cá của ngư dân Bình Thuận. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Chia sẻ về những khó khăn trong việc thực hiện chống khai thác IUU, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho rằng, nghề cá của chúng ta đi từ khai thác tự do đến việc giám sát chặt chẽ nên còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, chỉ còn khoảng 3 tháng để Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam kiểm tra, đánh giá các biện pháp khắc phục "thẻ vàng" thủy sản, Bình Thuận phải quyết tâm cao, thực hiện đồng bộ các giải pháp để nhanh chóng khắc phục những tồn tại.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, trước mắt, Bình Thuận phải chấm dứt số lượng tàu vi phạm; đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các trường hợp tàu cá vi phạm theo đúng quy định của Luật. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị liên quan: Chi cục thủy sản, cảng cá, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương… để từ đó đề ra giải pháp cụ thể và triển khai ngay.

“Bình Thuận cũng phải tiếp tục triển khai các giải pháp về kiểm soát tàu cá cập, rời cảng, giám sát chặt chẽ sản lượng thủy sản qua cảng phải thực hiện logic với truy xuất nguồn gốc nguyên liệu khai thác; củng cố, đầu tư hệ thống quản lý giám sát, trang thiết bị và nhân lực cũng phải đảm bảo đáp ứng các nội dung công việc theo chỉ tiêu đánh giá của EC…”, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói. 

Báo cáo với Đoàn công tác, ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, năm 2019, Bình Thuận tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành thủy sản toàn diện cả về khai thác, nuôi trồng, chế biến, trọng tâm là tái cơ cấu khai thác hải sản, nâng cao giá trị gia tăng.

Từ đầu năm đến nay, sản lượng hải sản khai thác đạt hơn 116 nghìn tấn, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2018. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt hơn 8 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2018. Năng lực khai thác hải sản tiếp tục gia tăng. Tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên nhiều hơn so với cuối năm 2018.

Riêng về chống khai thác IUU, mặc dù, UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo sát sao, gắn trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người đứng đầu; các lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp nhưng tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn còn xảy ra, chưa chấm dứt triệt để.

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Thủy sản Bình Thuận đã tổ chức tuần tra, phát hiện và xử phạt 307 trường hợp khai thác bất hợp pháp; xử phạt hành chính 1,4 tỷ đồng và tước quyền sử dụng 20 giấy phép khai thác thủy sản. 

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn công tác đã trao đổi, thảo luận một số tồn tại, vướng mắc mà Bình Thuận cần khắc phục trong việc thực hiện chống khai thác IUU như: giám sát bốc dỡ tàu cá; thực hiện quy định thuyền trưởng thông báo thời gian cập cảng; lưu giữ nhật ký khai thác; tuyên truyền thay đổi nhận thức của người dân về hành vi cố tình vi phạm khai thác lãnh hải nước ngoài…

Hồng Hiếu  (TTXVN)
Kiên Giang tập trung loại bỏ khai thác IUU
Kiên Giang tập trung loại bỏ khai thác IUU

Để góp phần khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” IUU của Ủy ban châu Âu (EC) đối với thủy sản Việt Nam, tỉnh Kiên Giang đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác thủy sản vùng biển nước ngoài; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của EC để loại bỏ khai thác IUU.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN