HSBC triển khai gói ngân hàng dịch vụ cao cấp

 HSBC vẫn giữ vững vị trí ngân hàng nước ngoài hàng đầu năm thứ hai liên tiếp sau khi trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với mạng lưới họat động được mở rộng lên đến 14 điểm giao dịch và triển khai “HSBC Premier”- gói dịch vụ ngân hàng cao cấp toàn diện đầu tiên tại Việt nam được kết nối trên phạm vi toàn cầu.

HSBC xem Việt Nam là một phần quan trọng trong  chiến lược về các thị trường mới nổi của Ngân hàng và rất vinh dự được đóng góp vào sự phát triển một thị trường dịch vụ tài chính vững mạnh và sôi động.

 

Khách hàng giao dịch tại Ngân hàng HSBC

Kết 
Theo đó,
lợi nhuận trước thuế tăng 389 tỷ VNĐ, hay tăng 38% so với năm 2009, đạt mức 1.407 tỷ VNĐ.Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh không kể đến các khoản chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 553 tỷ VNĐ, hay tăng 24% so với năm 2009, đạt mức 2.961 tỷ VNĐ.Dự phòng rủi ro tín dụng giảm 74 tỷ VNĐ, hay giảm 43% so với năm 2009, còn 97 tỷ VNĐ, đạt mức thấp nhất từ ngày thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài.

 

Tổng tài sản của ngân hàng tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2010 tăng 11.312 tỷ VNĐ, hay tăng 31% so với năm 2009, đạt mức 47.826 tỷ VNĐ.

 

Ngân hàng HSBC tại Việt Nam tiếp tục đạt được nhịp độ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2010 đồng thời duy trì được sức mạnh về vốn và tính thanh khoản cao dù phải đối mặt với nhiều  thách thức của thị trường.

HSBC vẫn giữ vững vị trí ngân hàng nước ngoài hàng đầu năm thứ hai liên tiếp sau khi trở thành ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với mạng lưới họat động được mở rộng lên đến 14 điểm giao dịch và triển khai “HSBC Premier”- gói dịch vụ ngân hàng cao cấp toàn diện đầu tiên tại Việt nam được kết nối trên phạm vi toàn cầu.

Thùy Dương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN