Hệ thống ngân hàng Cyprus mở cửa trở lại

Ngày 28/3, tất cả các ngân hàng của Cộng hòa Cyprus đã hoạt động trở lại sau gần hai tuần đóng cửa nhằm ngăn ngừa việc tiền gửi bị rút hết sau khi quốc đảo này buộc phải chấp nhận gói cứu trợ hà khắc của Liên minh châu Âu (EU) để tránh vỡ nợ.

Tại thủ đô Nicosia, người dân đã xếp hàng dài bên ngoài các chi nhánh của hai chủ nợ lớn nhất đất nước là Ngân hàng Cyprus và Ngân hàng Nhân dân Cyprus (Laiki). Các ngân hàng này đã mở cửa trở lại tuy nhiên phải tuân thủ sự kiểm soát vốn nghiêm ngặt chưa từng có tiền lệ trong các hệ thống ngân hàng thuộc Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Người dân Cyprus đến ngân hàng để giao dịch ngay khi vừa mở cửa. Ảnh: euronews.


Ngày 27/3, Bộ trưởng Tài chính Cyprus Michall Sarris đã tuyên bố áp dụng biện pháp kiểm soát vốn tạm thời, theo đó giới hạn mức tiền tối đa mỗi người gửi được phép rút là 300 euro (tương đương 385 USD)/ngày. Ngoài ra, hình thức thanh toán tiền bằng séc đã tạm thời bị cấm và những người có ý định du lịch nước ngoài chỉ được phép mang theo không quá 1.000 euro ra khỏi đất nước. Tất cả các biện pháp tài chính hà khắc này nhằm ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của hệ thống tín dụng vốn đang lung lay của Cyprus.

Trước đó, Ngân hàng Trung ương Cyprus đã ra quyết định đóng cửa hệ thống ngân hàng sau khi các nhà lãnh đạo quyết tâm kiện toàn hệ thống tài chính trước khi chính thức mở cửa trở lại với sự trợ giúp của gói cứu trợ trị giá 10 tỷ euro mà Cyprus vừa vay từ nhóm "bộ ba" chủ nợ quốc tế (gồm Ngân hàng Trung ương châu Âu - ECB, Liên minh châu Âu - EU và Quỹ Tiền tệ quốc tế - IMF).

Động thái này nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt của toàn bộ hệ thống sau khi hai thể chế tài chính lớn nhất nói trên của Cyprus phải tái cơ cấu và sáp nhập theo yêu cầu của nhóm chủ nợ, nhưng đã khiến nhiều gia đình và doanh nghiệp nước này rơi vào tình cảnh khốn đốn vì thiếu tiền mặt.

"Bộ ba" chủ nợ yêu cầu Ngân hàng Cyprus, hiện nắm giữ 30% lượng tiền gửi ở quốc đảo này, tiếp quản từ Laiki các khoản tiền gửi dưới 100.000 euro (theo luật đảm bảo tiền gửi của EU) để trở thành "ngân hàng tốt". Trong khi đó, các khoản tiền gửi trên 100.000 euro tại cả hai ngân hàng trên - không được bảo vệ theo luật của EU - sẽ bị phong toả và sử dụng để giải quyết nợ của Laiki và tái cơ cấu Ngân hàng Cyprus thông qua cơ chế chuyển đổi tiền gửi/cổ phần.

Trước đó, khoảng 1.500 người dân Cyprus đã tuần hành tới Dinh tổng thống và tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Nicosia, phản đối những yêu cầu do các chủ nợ đặt ra với Cyprus nhằm đổi lấy gói cứu trợ trên. Những người biểu tình cho rằng thỏa thuận cứu trợ trên sẽ không thể chấm dứt được những khó khăn đối với người dân, vốn đang sống trong nỗi lo mất việc làm với tương lai kinh tế ảm đạm do chính sách khắc khổ.


TTXVN/Tin Tức
Xe tải chở tiền ùn ùn kéo tới ngân hàng Cyprus
Xe tải chở tiền ùn ùn kéo tới ngân hàng Cyprus

Phóng viên Reuters đã ghi lại hình ảnh hàng đoàn xe tải được cho là đang chở hàng tấn tiền euro để chuẩn bị cho sự kiện hệ thống ngân hàng Cyprus mở cửa trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN