Hàn Quốc thành lập cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Việt Nam và UAE

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 2/5 cho biết nước này đã lập một cơ quan tham vấn bao gồm các quan chức chính phủ và đại diện các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy các dự án phát triển lớn tại Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới hai quốc gia này mới đây.

Khách thăm quan tìm hiểu về các sản phẩm tại Trung tâm thương mại Vinh Namyangju do Hàn Quốc đầu tư. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Việc thành lập cơ quan tham vấn nhằm phục vụ triển khai các dự án hợp tác song phương và hỗ trợ phát triển đã được thảo luận trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam và UAE hồi tháng Ba vừa qua của Tổng thống Hàn Quốc.

Các quan chức cấp cao của các tập đoàn hoặc doanh nghiệp năng lượng và xây dựng quốc doanh, cũng như các ngân hàng nhà nước và cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp đầu tiên để rà soát chi tiết các dự án sắp tới tại Việt Nam và UAE.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết sẽ phân 25 dự án lớn vào ba hạng mục chính gồm: nghiệp vụ kỹ thuật, mua sắm và xây lắp; thăm dò dầu khí; xây dựng-vận hành-chuyển giao.

UAE dự kiến sẽ mở thầu 15 dự án, bao gồm việc xây dựng một nhà máy lọc dầu, một khu phức hợp hóa dầu và các cơ sở năng lượng khác. Bộ Thương mại Hàn Quốc cho biết sẽ cử một phái đoàn tới Diễn đàn đầu tư có tên là Downstream Investment Forum, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi của UAE vào hai ngày 13-14/5 tới. Tại diễn đàn đó, UAE sẽ công bố các cơ hội đầu tư và hợp tác trong lĩnh vực lọc dầu và hóa dầu của họ.

Ngoài UAE, Việt Nam cũng nổi lên như một thị trường xuất khẩu lớn của Hàn Quốc khi ngày càng có nhiều công ty Hàn Quốc thành lập các nhà máy và tăng cường đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam dự kiến sẽ công bố kế hoạch xây dựng các nhà máy nhiệt điện mới để đáp ứng nhu cầu về năng lượng ngày càng gia tăng mà Tổng công ty Điện lực Hàn Quốc (KEPCO) và các công ty xây dựng khác đều mong đợi.

Năm 2017, thương mại song phương giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã tăng lên 63,9 tỷ USD. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Hàn Quốc, trong khi Hàn Quốc là đối tác lớn thứ hai của Việt Nam.

H.Thủy (theo Yonhap)
Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc
Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc

Chiều 27/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Choi Young Joo, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Panko, doanh nghiệp đang triển khai các dự án dệt may tại miền Trung Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN