Hàn Quốc sẽ bán hệ thống giao dịch chứng khoán cho Việt Nam

Cơ quan điều hành Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) sẽ bán hệ thống giao dịch chứng khoán cho Việt Nam vào tháng 3.

Cơ quan điều hành Sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc.

Phóng viên TTXVN tại Seoul ngày 29/2 dẫn thông báo của KRX, người đứng đầu cơ quan này, ông Choi Kyung-soo sẽ sang Việt Nam vào cuối tháng tới để ký kết một hợp đồng trị giá 28 triệu USD bán hệ thống tích hợp công nghệ thông tin bao gồm cả giao dịch, thanh toán và giám sát thị trường chứng khoán cho Việt Nam. Dự kiến, hệ thống sẽ chính thức được chuyển giao cho Việt Nam trong nửa đầu năm nay. KRX cũng cho biết đây là lần đầu tiên, cơ quan này bán toàn bộ hệ thống giao dịch chứng khoán ra nước ngoài, đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực có liên quan với Việt Nam.

Đến nay, KRX đã giành được tổng cộng 12 hợp đồng với 6 quốc gia về việc thiết lập hệ thống giao dịch chứng khoán điện tử, trong đó có Malaysia, Philippines và Azerbaijan, đồng thời đang nhắm đến thị trường Iran sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) dỡ bỏ lệnh cấm vận về kinh tế đối với nước này vào tháng trước.

TTXVN/Tin Tức
Thị trường chứng khoán  kì vọng bứt phá
Thị trường chứng khoán kì vọng bứt phá

Theo đánh giá của nhiều công ty chứng khoán, mặc dù thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam năm 2015 trải qua nhiều thăng trầm do chịu nhiều tác động tiêu cực mạnh từ yếu tố bên ngoài, nhưng năm 2016 TTCK sẽ có nhiều cơ hội để bứt phá khi Việt Nam hội nhập và hàng loạt chính sách mới được thực thi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN