Giá dầu tác động lên tâm lý nhà đầu tư

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới với những diễn biến tiêu cực, phiên giao dịch hôm nay (18/1) chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất của thị trường kể từ thời điểm tháng 8/2015.

Chỉ số VnIndex đóng cửa phiên giao dịch giảm 16,67 điểm (3,07%) xuống 526,37 điểm. Như vậy kể từ ngày 04/01 – 18/01 chỉ số sàn HOSE đã giảm tổng cộng 9,1%.

Dưới góc độ nhà quản lý, Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho rằng có hai nguyên nhân dẫn đến thị trường có mức giảm kỉ lục như vậy là do giá dầu thế giới vẫn tiếp tục giảm ( xuống dưới ngưỡng 30USD/ thùng).Khi Iran vừa gỡ bỏ lệnh cấm vận làm dấy lên lo ngại về giá dầu tiếp tục giảm sâu hơn nữa do nguồn cung tăng.
 

Thứ hai, đó là tác động tâm lý đã ảnh hưởng đến các nhà đầu tư, khi các thị trường chứng khoán trên toàn thế giới đều có xu hướng “rơi xuống”.

Đinh Tuấn (TTXVN)
Bộ Tài chính chủ động với biến động giá dầu
Bộ Tài chính chủ động với biến động giá dầu

Tại buổi gặp mặt phóng viên báo chí mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngay từ đầu năm 2015, Bộ đã chủ động tính toán, xây dựng các kịch bản điều hành, đảm bảo cân đối ngân sách nhà nước theo các mức giá dầu dự kiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN