Dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc cao kỷ lục

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK), nguồn dữ trữ ngoại hối trong tháng 11/2012 của nước này tiếp tục xu hướng tăng và cao kỷ lục trong 4 tháng liên tiếp, khi thặng dư tài khoản vãng lai vẫn được giữ vững.


 

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Tính đến cuối tháng 11, nguồn dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục mới là 326,09 tỷ USD, tăng 2,57 tỷ USD so với hồi tháng 10. BoK cho rằng mức tăng trong tháng 11 là nhờ hoạt động đầu tư sinh lợi cao, bù đắp cho sự sụt giảm trong chuyển đổi giá trị các tài sản không phải là USD.

Tháng trước, giá trị đồng euro tăng 0,1% so với đồng USD của Mỹ, song đồng bảng Anh và đồng yên của Nhật lại giảm lần lượt là 0,3% và 3,1% so với USD.

Hồi tháng trước, BoK đã mua 14 tấn vàng thỏi nhằm đa dạng hoá nguồn dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc, giúp nâng lượng vàng mà ngân hàng này nắm giữ lên 84,4 tấn. Số vàng đó ước chiếm 1,2% trong tổng dự trữ ngoại hối tính đến cuối tháng 11, tăng so với mức 0,9% trong tháng 10/2012.

Tính đến cuối tháng 10/2012, Hàn Quốc là quốc gia nắm giữ nguồn dự trữ ngoại hối nhiều thứ bảy thế giới, sau Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Thuỵ Sỹ, vùng lãnh thổ Đài Loan và Brazil.


M. Hằng (Theo THX)
Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng vọt
Dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga tăng vọt

Phát biểu tại phiên họp Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga ngày 21/11, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga, ông Sergey Ignatiev, cho biết trong 10 tháng qua, dự trữ vàng và ngoại tệ của Nga đã tăng 28 tỷ USD, từ mức 499 tỷ USD lên 527 tỷ USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN