Đại diện 65 doanh nghiệp Bỉ sắp sang Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác

Liên minh Bỉ-Việt và Cơ quan thương mại và đầu tư vùng Flanders ngày 3/5 đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn doanh nghiệp Bỉ do Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, ông Geert Bourgeois dẫn đầu, dự kiến sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 13-18/5 để tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác và những cơ hội kinh doanh ở đây.

Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, Geert Bourgeois (phải) và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, Vũ Anh Quang tham dự cuộc gặp gỡ doanh nghiệp trước khi sang Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp Bỉ thăm Việt Nam gồm khoảng 90 doanh nhân đến từ 65 doanh nghiệp. Tham dự buổi gặp đoàn trước khi sang Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương Quốc Bỉ, ông Vũ Anh Quang và Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders, ông Geert Bourgeois. Chuyến thăm là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương Quốc Bỉ.



Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Vũ Anh Quang đánh giá cao nỗ lực của ngài Bộ trưởng-Thủ hiến vùng Flanders trong việc nâng cao mối quan hệ giữa Việt Nam và vùng Flanders trong những năm gần đây. Đại sứ kỳ vọng chuyến thăm này sẽ giúp các doanh nghiệp cả hai bên hiểu rõ hơn về tiềm năng, cơ hội đầu tư và thương mại còn chưa được khai thác cũng như cơ hội mở rộng hợp tác song phương trong thời gian tới.



Đại sứ cho biết cả hai nước đang nỗ lực nâng cấp quan hệ song phương lên cấp quan hệ đối tác chiến lược trong một số lĩnh vực cụ thể. Hiệp định tự do thương mại giữa Liên minh châu Âu với Việt Nam (EVFTA), một khi được ký kết và phê chuẩn, sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ trong việc tăng cường mối liên kết và quan hệ hợp tác. Điều này sẽ giúp tăng đầu tư của Bỉ vào Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của Bỉ như đóng tàu, nông nghiệp, công nghệ cao và năng lượng sạch, góp phần thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững cho Việt Nam.



Về phần mình, Thủ hiến vùng Flanders Geert Bourgeois ca ngợi trong 30 năm qua, Việt Nam đã liên tục phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đáng ghi nhận từ 6-7% mỗi năm. Việt Nam là đất nước rất tiềm năng trong phát triển kinh tế, và trên thực tế thời gian qua, Việt Nam không chỉ rất thành công trong kêu gọi đầu tư nước ngoài mà còn cả trong tích hợp cải cách thương mại và hành chính.



Ông Geert Bourgeois đánh giá cao tầm quan trọng của Việt Nam trong hợp tác về kinh tế, đào tạo và các vấn đề liên quan đến quan hệ hợp tác giữa hai chính phủ, đồng thời mong muốn cân bằng giao thương, khi vùng Flanders của Bỉ xuất khẩu 492 triệu euro nhưng nhập khẩu tới 2 tỷ euro từ Việt Nam. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng vào sự hợp tác với Việt Nam và cho rằng EVFTA sẽ là nền tảng cho các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong tương lai.



Thực tế cho thấy hàng hóa của Bỉ và Việt Nam, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp, không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau, đây là lợi thế cho cả hai nước để tăng cường hợp tác trong thương mại và đầu tư mạnh mẽ.



Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Philippe Appeltans, đại diện doanh nghiệp VBT về xuất khẩu rau quả, cho biết nhân dịp xúc tiến xuất khẩu hoa quả từ Bỉ sang Việt Nam, công ty ông muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm rau quả chất lượng rất tốt nhưng còn ít được biết đến ở Việt Nam, chẳng hạn như quả lê của Bỉ, vốn đã rất nổi tiếng tại một số thị trường châu Á.



Ông Philippe Appeltans nhận định EVFTA có tác động rất quan trọng cho ngành rau quả của cả hai bên, trong đó nổi lên vấn đề chứng nhận kiểm dịch. Khi hoa quả Việt Nam được xuất sang châu Âu, cần phải chú trọng đến các yêu cầu và tiêu chí về kiểm soát an toàn thực phẩm và kiểm dịch thực vật, còn phía Bỉ khi xuất khẩu sang Việt Nam cũng phải có chứng nhận kiểm dịch. Trong chuyến thăm Việt Nam lần này ông Philippe Appeltans mong muốn có cơ hội tiếp xúc với cơ quan hành chính của Việt Nam để bàn thảo cách thức thúc đẩy quá trình giải quyết những thủ tục này.



Về phần mình, ông Pascal Cleppe, phụ trách bán hàng của Công ty Exportslachthuis De Coster trong lĩnh vực lò mổ, cho biết mục tiêu chuyến thăm tới Việt Nam là để trực tiếp tìm hiểu cơ hội bán sản phẩm của doanh nghiệp. Các sản phẩm của lò mổ như cổ cánh, đùi hay nội tạng không có nhiều giá trị tại thị trường châu Âu nhưng lại được ưa thích tại thị trường châu Á. Ông Cleppe cho biết lí do chọn Việt Nam vì Exportslachthuis De Coster đang tìm kiếm thị trường cho những sản phẩm này và nhận thấy Việt Nam có nhu cầu lớn. Công ty này đã xuất khẩu sang Trung Quốc và Philippines (Phi-líp-pin), và đây là lần đầu tiên thăm dò thị trường Việt Nam.



Nhân dịp chuyến thăm 5 ngày tại Việt Nam, đoàn doanh nghiệp vùng Flanders sẽ tổ chức các cuộc họp, chương trình quảng bá, hội thảo và khảo sát nhiều doanh nghiệp tại đây.


Tin, ảnh: Kim Chung (P/v TTXVN tại Brussels)
Cơ hội đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới
Cơ hội đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Bỉ lên tầm cao mới

Nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Bỉ (1973-2018), Đại sứ Việt Nam tại Bỉ Vũ Anh Quang đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN về quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN