Chứng khoán vẫn nặng hội chứng đám đông

Sau 3 phiên (21 - 23/8) sụt giảm điểm do ảnh hưởng của thông tin “đại gia” tài chính có cổ phần tại ngân hàng Á Châu ACB và Eximbank bị bắt, thị trường chứng khoán Việt Nam đã tạm “cầm máu” trong phiên cuối tuần (24/8). Các chuyên gia nhận xét, đợt phản ứng của thị trường trước tin “xấu” vừa qua là các nhà đầu tư nhỏ trên thị trường vẫn nặng tính đám đông.

 

Ba ngày giảm điểm mạnh


Phiên đầu tuần trước (20/8), thị trường giao dịch bình thường, phần lớn cổ phiếu trên thị trường duy trì xu hướng đi ngang, một vài cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt vẫn tăng giá. Tuy nhiên, sang ngày giao dịch kế tiếp (từ 22 - 24/8), cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán đồng loạt bị đổ ra bán với giá sàn, kéo cổ phiếu toàn thị trường giảm giá theo.


 

Các nhà đầu tư ngoại đang tranh thủ cổ phiếu giảm giá để mua vào.

Anh Nguyễn Văn Huyến, nhà đầu tư (NĐT) mở tài khoản tại Công ty Chứng khoán HSC - Hà Nội cho biết: “Khi thấy cổ phiếu trên thị trường giảm mạnh, các NĐT ngơ ngác hỏi nhau. Tôi điện thoại hỏi các NĐT thạo tin và được biết, “bầu” Kiên, một đại gia trong ngành tài chính, kinh doanh bị cơ quan công an bắt. Hơn nữa, các NĐT rỉ tai, đây mới chỉ là khởi đầu rủi ro của TTCK. Thấy bà con chạy, tôi cũng đặt giá sàn, bán sạch cổ phiếu...”, anh Huyến cho hay.


Theo các nhà môi giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán VNdirect, Kimeng, Apec, Thăng Long... cho đến phiên 23/8, các NĐT ồ ạt đặt bán cổ phiếu giá sàn. Tính sau ba phiên cổ phiếu giảm giá, TTCK Việt Nam “bốc hơi” khoảng 67.000 tỉ đồng (tương đương 3,85 tỉ USD). Chỉ trong 3 ngày, VN - Index đã giảm 10% điểm, xuống còn 61,2 điểm.


Trước tình trạng mất phương hướng của NĐT trên thị trường, chiều 23/8, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã lên tiếng khuyến cáo các NĐT bình tĩnh, thận trọng tránh nghe theo tin đồn thất thiệt mà bán tháo cổ phiếu. Đồng thời, cơ quan này cũng gửi công văn đến hai Sở Giao dịch chứng khoán (Hà Nội và TP Hồ Chí Minh) yêu cầu giám sát chặt các giao dịch trên thị trường, nhằm ngăn chặn hành động bán khống các cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường.


Sau khuyến cáo của UBCKNN, hiện tượng bán tháo cổ phiếu lập tức ngừng và chỉ số chứng khoán 2 sàn quay đầu tăng điểm ở phiên 24/8. VN - Index tăng 6,9 điểm, lên 399,72 điểm (trước đó mức giảm sâu nhất là 378 điểm), HNX - Index tăng 1,88 điểm, lên 63,11 điểm (trước đó mức giảm sâu nhất là 58,9 điểm). Hầu hết cổ phiếu trên thị trường đã quay đầu tăng giá.

 

Nội tháo chạy, ngoại vơ vào


Trái ngược với hành động bán tháo cổ phiếu của các NĐT nội, các NĐT ngoại lại tranh thủ giá cổ phiếu giảm để ồ ạt mua vào.


Tổng hợp từ Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cho biết, trong tuần, khối ngoại đã mua vào 26 triệu cổ phiếu, giá trị khoảng 742 tỷ đồng và bán ra 11,3 triệu cổ phiếu, giá trị 399 tỷ đồng. Giá trị mua ròng là 343 tỷ đồng. Đây là tuần mua ròng mạnh nhất của NĐT nước ngoài trong nhiều tháng trở lại đây. Tính từ đầu tháng 8, giá trị mua ròng của khối ngoại đã lên tới 546 tỷ đồng. Trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX), NĐT nước ngoài cũng mua ròng 27 tỷ đồng sau khi liên tục bán ròng từ đầu tháng 8.


Ông Nguyễn Việt Dũng, Trưởng phòng tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Sao Việt cho rằng, NĐT trong nước đã phản ứng thái quá trước thông tin các đại gia tài chính bị bắt. Còn các NĐT nước ngoài, gần như không bị ảnh hưởng bởi tâm lý tiêu cực bao trùm thị trường trong tuần trước. Không những bình tĩnh, họ còn mua vào tích cực với các cổ phiếu bluechip đầu ngành như DPM, GAS, DRC, VIC và cổ phiếu ngân hàng MBB, VCB. Động thái mua vào của khối NĐT cho thấy, dường như họ coi những ngày TTCK giảm điểm mạnh vừa qua là cơ hội để mua vào cổ phiếu ở mức giá thấp.


Ông Đinh Anh Kim, Giám đốc Phòng giao dịch chứng khoán APEC Chương Dương - Hà Nội cho rằng, hiện giá cổ phiếu đã ở mức rất tốt để đầu tư (xét tiêu chí: giá trị sổ sách, nghành nghề kinh doanh, lợi nhuận doanh nghiệp...), do đó, những đợt giảm giá cổ phiếu sẽ không còn nhiều. Những phiên giảm giá cổ phiếu vừa qua có thể ví như “đá ném ao bèo”, nghĩa là sau khi giảm, giá cổ phiếu lại phục hồi về mức cũ. Hơn nữa, các chuyển biến của thị trường tín dụng và kinh tế vĩ mô đang ủng hộ thị trường.


Đánh giá về triển vọng TTCK, ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch UBCKNN cho rằng, thị trường đang cho thấy những dấu hiệu tích cực, giá trị giao dịch tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Quan trọng nhất là kinh tế vĩ mô cũng ổn địch tích cực hơn và là yếu tố quan trọng để thị trường phát triển ổn định. Do đó, UBCKNN cho rằng, các NĐT nên bình tĩnh, theo dõi, phân tích tình hình thị trường và doanh nghiệp một cách thận trọng, không nên hùa theo tâm lý đám đông để tránh gặp phải những thiệt thòi không đáng có.



Xuân Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN