Các chỉ số chứng khoán Mỹ - Âu tăng giảm điểm trái chiều nhau

Các thị trường chứng khoán biến động trong phiên 29/8, sau khi CHDCND Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo trên vùng biển vùng trời của Nhật Bản, làm tăng thêm mối quan ngại về địa chính trị. Tuy nhiên, thị trường Phố Wall đã tự điều chỉnh vào giữa phiên với hai chỉ số chính chốt phiên vẫn ghi điểm.

Bảng điện tử niêm yết các chỉ số chứng khoán tại sàn giao dịch New York (Mỹ) ngày 2/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Chỉ số Dow Jones và Nasdaq cùng tăng 0,3% lên các mức tương ứng 21.865,37 điểm và  6.301,89 điểm vào cuối phiên. Trong khi chỉ số S&P 500, có sự "góp mặt" của nhiều công ty đặt trụ sở tại Houston ở Texas hiện đang chịu ảnh hưởng mạnh hơn từ cơn bão Harvey, đi ngang và giữ ở mức 2.446,3 điểm.  

Mặc dù các nhà đầu tư lo ngại sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, thị trường có phản ứng thận trọng hơn so với hai tuần trước. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh nếu Triều Tiên tiếp tục có những hành động khiêu khích nhưng ngày 29/8 không đề cập rõ ràng đến hành động đáp trả, chỉ nói mọi lựa chọn đang được xem xét.

Trong cùng phiên, chỉ số FTSE 100 tại thị trường London giảm 0,9% xuống 7.337,43 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn giao dịch Frankfurt (Đức) giảm 1,5% xuống 11.945 điểm, còn chỉ số CAC 40 ở thị trường Paris giảm 0,9% xuống 5.031,92 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 giảm 1% xuống 3.388,22 điểm.

Lê Minh (Theo AFP)
Chứng khoán Mỹ đỏ sàn trong phiên 24/8
Chứng khoán Mỹ đỏ sàn trong phiên 24/8

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/8, giữa bối cảnh giới đầu tư hướng đến cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tại Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN