Bùng nổ dịch vụ đổi tiền lẻ qua mạng với mức phí “cắt cổ”

Ngân hàng không đủ tiền lẻ mới để cung ứng cho người dân trong dịp tết Nguyên đán được xem là nguyên nhân khiến phí đổi tiền tại chợ đen, qua mạng “tung hoành” với mức 45%.


Bùng nổi dịch vụ đổi tiền qua mạng


Khảo sát “chợ đổi tiền lẻ” trên các con phố Nguyễn Xí, Đinh Tiên Hoàng, Đinh Lễ hay xung quanh các đền chùa tại Hà Nội, các loại tiền mới mệnh giá từ 5.000 đồng đến 20.000 đồng, tỷ lệ là 10 đổi 8, tức 100.000 đồng thì đổi được 80.000 đồng. Những tờ tiền có mệnh giá nhỏ hơn thì giá hoán đổi đắt hơn, tỷ lệ 10 “ăn” 7, 10 "ăn" 6.

Bộ tiền tứ quý được rao trên mạng.


Như vậy, so với mức phí đổi tiền tại chợ đen dịp cận tết năm ngoái, tỷ lệ đổidịp tết năm nay khá tương đương. Khi được hỏi lý do phí đổi tiền lẻ không tăng, trong khi giá các mặt hàng tăng mạnh, một chị đổi tiền trên phố Nguyễn Xí cho hay: “Thời buổi này làm ăn khó lắm, chặt chém quá sẽ không có khách”.


Cùng với thị trường chợ đen, dịch vụ đổi tiền lẻ dịp tết Nguyên đán năm nay còn bùng nổ dịch vụ qua mạng, với mức phí lên tới 45%. Cụ thể, loại 200 đồng mới mức phí đổi tiền là 45%, tờ 500 đồng mới là 25%, 1.000 đồng - 2.000 đồng mới 12%, các loại tiền mệnh giá từ 5.000 đồng đến 100.000 đồng chịu mức phí từ 1% đến 9%...
Tại một trang web rao vặtđổi tiềnđăng dòng thông báo bắt mắt: Đã có tiền 500 - 1.000 - 2.000 - 5.000 - 10.000 - 20.000 VND, quý khách tới đổi tại địa chỉ… Do lượng khách đổi tiền quá nhiều nên trang web sẽ ưu tiên những cá nhân, tập thể đăng ký trước…


Không chỉ đổi tiền lẻ VND mà những tờ ngoại tệ mệnh giá 2 USD cũng được rao bán rất nhiều như: Bộ USD seri năm từ 1901 đến 2012, bộ tiền ngũ quý, Bộ tiền tam hoa từ 000 - 999, bộ tiền phát lộc… Giá cả đổi các loại tiền này cũng khác nhau, “ưu tiên khách hàng đến trước” như: 25.000 đồng/tờ mệnh giá 1 USD, 49.000 hoặc 50.000 đồng/tờ mệnh giá 2 USD.


Ngân hàng “khan” tiền lẻ


Ngân hàng không đủ tiền lẻ mới để cung ứng cho người dân có nhu cầu mừng tuổi, đi lễ chùa trong những ngày tết Nguyên đán sắp đến được xem là nguyên nhân khiến phí đổi tiền tại chợ đen, qua mạng “tung hoành”.


Phí đổi tiền lẻ lên tới 45% (ảnh minh họa).


Dạo qua một số ngân hàng tại Hà Nội, phóng viên đều nhận được “lời từ chối” tương tự như: “Năm nay hiếm tiền lẻ lắm chị ạ. Nếu chị có nhu cầu, chúng em chỉ có thể đổi tiền mới cho chị mệnh giá 100.000 đồng, hoặc may mắn cũng chỉ có mệnh giá 50.000 đồng thôi”.


Chị Hồng Hạnh, nhân viên một văn phòng trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay tôi ghé ngân hàng sớm hơn để đăng ký đổi vài triệu tiền lẻ để lì xì cho các cháu và cho mẹ đi lễ nhưng chỉ nhận được câu trả lời “chị thông cảm”. Thế nhưng, khi ra đầu phố Đinh Lễ, tôi lại có rất nhiều sự lựa chọn, kể cả tiền cotton 10.000 mới cứng nguyên tem cũng không thiếu”.


Lý giải hiện tượng khan hiếm tiền lẻ, tiền mới ngay tại ngân hàng, nhân viên giao dịch tại một ngân hàng trên đường Láng Hạ cho hay: “Do nhu cầu đổi tiền quá lớn, trong khi các ngân hàng cũng chỉ đổi được từ Ngân hàng Nhà nước với một sốlượng nhất định. Đó là lý do chúng tôi phải ưu tiên cho các khách hàng VIP, khách hàng thân thiết, khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng…”.

Theo Dân trí
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN