Bí thư Đinh La Thăng làm việc tại SHB TP Hồ Chí Minh

Ngày 17/3/2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành đã tới thăm và làm việc tại SHB TP Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc SHB TP Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc SHB, đã báo cáo Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng về quá trình phát triển, các thành tựu, tình hình hoạt động của SHB nói chung và SHB TP Hồ Chí Minh nói riêng trong những năm qua, cũng như định hướng phát triển trong những năm tới.


Ban lãnh đạo SHB chào đón Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng.

Hơn 22 năm phát triển, SHB đã khẳng định vị trí top 5  ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, vươn lên mạnh mẽ với hình ảnh năng động, hiện đại, phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả. SHB đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng ba do Chủ tịch Nước trao tặng và nhiều giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, của các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế. 


Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của SHB đạt hơn 205.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.500 tỷ đồng, gần 7.000 cán bộ nhân viên, mạng lưới giao dịch trên 500 điểm trong và ngoài nước. Tỷ lệ nợ xấu của SHB giảm dần qua các năm và tại thời điểm 31/12/2015 là 1,72%, thấp hơn nhiều so với mức quy định của Ngân hàng Nhà nước. Hoạt động của SHB luôn đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các tỷ lệ an toàn vốn, an toàn về thanh khoản của SHB luôn đảm bảo đạt và vượt so với quy định của Ngân hàng Nhà nước.


Không chỉ phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, SHB hiện là ngân hàng tư nhân thứ 2 tại Việt Nam được mở ngân hàng 100% vốn tại Lào vào tháng 1/2016 vừa qua. Cùng với 5 chi nhánh đang hoạt động tại Campuchia, SHB đã và đang khẳng định uy tín thương hiệu và năng lực tài chính vững mạnh tại khu vực Đông dương.


Hiện SHB có 3 chi nhánh và hơn 60 điểm giao dịch trên toàn Thành phố Hồ Chí Minh, qua đó khẳng định được uy tín và vị thế trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của TP Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh phía Nam.


Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển lành mạnh, an toàn, bền vững của SHB; cũng như những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội TP. Đặc biệt, bên cạnh hoạt động kinh doanh, SHB đã tích cực thực hiện thành công chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, nhận sát nhập thành công Habubank, tham gia tái cấu trúc các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Thủy sản Bình An; đưa công ty này từ nguy cơ phá sản trở lại hoạt động ổn định, duy trì và phát triển nuôi trồng thủy sản, góp phần giữ vững ổn định an ninh trên địa bàn và tiếp tục phát triển tại các tỉnh miền Tây. Điều đó không chỉ thể hiện năng lực tài chính của SHB mà còn thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng. 


Bí thư Thành ủy chỉ đạo SHB cần tăng trưởng dịch vụ, luôn tạo ra các sản phẩm dịch vụ khác biệt, tiếp tục tham gia tài trợ nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ và người dân cũng như các dự án trọng điểm của TP Hồ Chí Minh; kết hợp với các trường Đại học, nhà sáng chế, biến sản phẩm sáng chế thành sản phẩm thương mại… góp phần cùng tạo nên làn sóng khởi nghiệp của TP và cả nước, xứng đáng vị thế ngân hàng hàng đầu TP Hồ Chí Minh và Việt Nam.

PV
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN