07:08 26/07/2025

Hội nghị Trung ương 12: Tinh thần cách mạng, đổi mới trong 'Báo cáo Chính trị' duy nhất

Sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Theo đánh giá của cán bộ, đảng viên ở Đồng Nai, Hội nghị lần này có nhiều điểm đặc biệt, nổi bật là tinh thần đổi mới, thể hiện rõ nét trong các phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ khai mạc và bế mạc.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ mười hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chiều 19/7. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nền móng cho Đại hội XIV thành công

Ông Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai cho rằng, những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị mang tính định hướng chiến lược, đặt nền móng vững chắc cho việc chuẩn bị toàn diện Đại hội XIV. Theo ông Toại, Tổng Bí thư đã chỉ rõ những vấn đề then chốt cần tập trung thảo luận như đánh giá nhiệm kỳ XIII, định hướng phát triển trong giai đoạn mới, công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị nhân sự, từ đó đưa ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn và đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Đặc biệt, ông Toại nhấn mạnh quyết định tích hợp nội dung của ba văn kiện (Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng) thành một “Báo cáo Chính trị” duy nhất là một bước đi thể hiện rõ tinh thần cách mạng và đổi mới. Theo ông, điều này không chỉ nâng cao tính thống nhất mà còn khẳng định quyết tâm chính trị trong cải cách tư duy và hành động, hướng tới hiệu quả thực chất.

Báo cáo Chính trị lần này vừa kế thừa và đổi mới, vừa phải xác định rõ mục tiêu nhiệm kỳ XIV và tầm nhìn đến năm 2030, 2045, gắn với các dấu mốc lịch sử quan trọng của Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư đề cập đến các động lực phát triển mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hội nhập quốc tế, đồng thời nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Trong nội dung góp ý, ông Toại đồng tình cao với yêu cầu của Tổng Bí thư về việc Báo cáo cần làm rõ những điểm nghẽn về thể chế, khắc phục tình trạng chồng chéo luật, đồng thời hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền hành chính phục vụ, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Việc đưa ra định hướng bảo vệ chủ quyền, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện cũng là điểm nhấn cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Toại đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ. Việc lựa chọn cán bộ phải đảm bảo khách quan, dân chủ, minh bạch, kiên quyết không để lọt những người cơ hội, vi phạm đạo đức, “chạy chức, chạy quyền” vào cấp ủy.

Cũng tại Hội nghị, việc thi hành kỷ luật đối với một số cán bộ cấp cao cho thấy quyết tâm của Đảng trong giữ vững kỷ cương, pháp luật, bảo đảm “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”. Theo ông Toại, việc công khai xử lý cán bộ sai phạm không chỉ củng cố niềm tin trong nhân dân mà còn tạo tiền đề cho sự đổi mới thực chất trong công tác cán bộ nhiệm kỳ tới.

Chú thích ảnh
Ông Trần Quang Toại, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đồng Nai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Ông Trần Quang Toại khẳng định: Những phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị đã thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị cao trong việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Đây là nền tảng quan trọng để cụ thể hóa các mục tiêu, phương hướng mang tính đột phá, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, toàn diện và bền vững.

Theo ông Trần Quang Toại, tới đây Đồng Nai sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong công tác cán bộ, Đồng Nai cần chọn người có đủ đức và tài, có tầm nhìn xa, tư duy đổi mới, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh cần được xây dựng dựa trên bối cảnh tình hình trong nước, công tác đối ngoại cùng những đặc điểm mới của một tỉnh hợp nhất (diện tích, dân số, đặc điểm công nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, nông nghiệp, an ninh quốc phòng) để xác định mục tiêu và nhiệm vụ, những chỉ tiêu hợp lý trên các lĩnh vực.

Chủ động bứt phá sau sáp nhập

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Trang, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai, sau sáp nhập, Đồng Nai nằm trong top đầu cả nước về quy mô kinh tế, dân số và diện tích. Trong đó, dân số Đồng Nai đứng thứ 5 cả nước với gần 4,5 triệu người, toàn tỉnh có 99 Đảng bộ trực thuộc, hơn 1.500 tổ chức cơ sở Đảng và gần 140.000 đảng viên.

Thời gian qua, Tỉnh ủy Đồng Nai đã quán triệt sâu rộng nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 12 (khóa XIII), đặc biệt là diễn văn khai mạc, bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm đến các tổ chức Đảng, đảng viên. Quá trình xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, tỉnh bám sát tinh thần của Hội nghị, đề ra nhiều định hướng chiến lược nhằm tối đa hóa tiềm năng phát triển.

Đồng Nai xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động hành động trước thời cơ và vận hội mới; phát triển kinh tế dựa trên nội lực của tỉnh, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới; xây dựng Đồng Nai phát triển theo hướng xanh, văn minh, hiện đại, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới”

Hiện, Đồng Nai là một trong 4 trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, có không gian phát triển đầy tiềm năng. Tỉnh định hướng phát triển kinh tế trên nền tảng công nghiệp - dịch vụ hiện đại, tận dụng vị trí kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trục tam giác Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Nai; thúc đẩy tiến độ, khai thác tối đa lợi thế của sân bay Long Thành, cảng Phước An, thành phố sân bay, khu thương mại tự do, coi đây là động lực trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh và khu vực. Tỉnh cũng định hướng hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối vùng, quốc gia với các tuyến như: Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; Phan Thiết - Dầu Giây; Dầu Giây - Tân Phú; Thành phố Hồ Chí Minh - Chơn Thành - Gia Nghĩa; đường Vành đai 3, Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh; đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; tập trung xây dựng các tuyến giao thông kết nối các địa phương trong tỉnh với sân bay Long Thành; phát triển các khu công nghiệp xanh, công nghệ cao, thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc. Tỉnh cơ cấu lại không gian phát triển tỉnh theo hướng đô thị hóa thông minh; điều chỉnh quy hoạch theo 95 đơn vị hành chính xã, phường trong sắp xếp địa giới tỉnh Đồng Nai mới, phát triển các phường đô thị trung tâm tỉnh lỵ thành động lực tỉnh và vùng.

Định hướng cốt lõi của Đồng Nai là giữ vững ổn định chính trị, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hai cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; chú trọng công tác cán bộ, kiên quyết chống suy thoái tư tưởng và “lợi ích nhóm” như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh. Đồng thời, tỉnh giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng con người Đồng Nai văn minh, hào hiệp, nghĩa tình; không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng Đồng Nai theo hướng phát triển xanh, giàu mạnh, hiện đại, ổn định về chính trị; vững về quốc phòng - an ninh; mạnh về kinh tế; tiến bộ, văn minh trong văn hóa - xã hội, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.

Công Phong (TTXVN)