Tiếp tục Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, sáng 26/2, tại Hà Nội, đại diện Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã phát biểu ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương tính đến thời điểm hiện nay.
Bảo đảm trình tự, lộ trình thời gian theo quy định
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của thành phố Hà Nội được thực hiện bài bản, khoa học và đúng quy định pháp luật. Thành phố nhận diện rõ các thách thức về thời gian và nhân sự để đưa ra giải pháp ứng phó kịp thời, tạo tiền đề vững chắc cho thành công của cuộc bầu cử.
Theo đó, một hệ thống văn bản chỉ đạo được xây dựng xuyên suốt từ Thành ủy đến các cấp chính quyền, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban bầu cử và các Tiểu ban được thực hiện rõ ràng, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”. Thành phố đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm hoàn thành các nội dung công việc trước thời hạn luật định tối thiểu 2 ngày. Đến nay, các mốc thời gian quan trọng đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra.
Thành phố chủ động triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến tận cấp xã, phối hợp với các đơn vị viễn thông để cấp tài khoản và tập huấn nghiệp vụ. Đặc biệt, việc sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và ứng dụng VNeID đã giúp việc thống kê nhân khẩu và lập danh sách cử tri trở nên chính xác và minh bạch hơn.
Công tác tuyên truyền và quán triệt sâu rộng với việc tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến với quy mô chưa từng có, kết nối tới 133 điểm cầu với hơn 18.000 đại biểu tham dự, giúp thông tin về bầu cử lan tỏa đến tận cấp cơ sở một cách nhanh nhất.
Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo được quan tâm triển khai thực hiện kịp thời. Thành phố đã chủ động cân đối từ nguồn ngân sách địa phương để bố trí kinh phí triển khai công tác bầu cử trên địa bàn.
Thành phố và các xã, phường đã tổ chức, triển khai công tác giám sát, kiểm tra về bầu cử và chỉ đạo việc tăng cường thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội được chú trọng triển khai theo kế hoạch và có phương án dự phòng để chủ động khi xảy ra các tình huống phát sinh, bất ngờ...
Căn cứ quy định của pháp luật về bầu cử, Kế hoạch của Hội đồng bầu cử quốc gia, trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của cả hệ thống chính trị trong quý I/2026; tổ chức bầu cử đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội non sông, ngày hội của toàn dân, qua đó phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân và trách nhiệm của cử tri.
Thành phố và các xã, phường tiếp tục triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các bước, quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn từ nay đến ngày bầu cử và sau ngày bầu cử. Tiếp tục rà soát, lập, cập nhật, niêm yết danh sách cử tri bảo đảm quyền bầu cử của công dân, quan tâm các địa bàn có tính chất đặc thù; lập, công bố, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ bầu cử, bảo đảm việc tổ chức bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định.
Thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử; tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác bầu cử; chủ động xây dựng kịch bản triển khai công tác bầu cử, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bầu cử bảo đảm theo quy định...
Tăng cường kiểm tra, giám sát
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết, bám sát các nội dung chỉ đạo, lãnh đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chính phủ, các bộ, ngành về công tác bầu cử, Ủy ban bầu cử Thành phố quán triệt sâu sắc, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đồng bộ các chủ trương, chỉ đạo và hướng dẫn từ Trung ương đến toàn hệ thống chính trị Thành phố.
Thông qua các phiên họp, Ủy ban bầu cử Thành phố thảo luận, xem xét và quyết định/triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác bầu cử, chủ động cụ thể hóa bằng kế hoạch, văn bản chỉ đạo; bảo đảm trình tự, lộ trình thời gian theo quy định. Việc triển khai kế hoạch bầu cử, thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng quy định, tiến độ. Công tác tổ chức các hội nghị hiệp thương thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định.
"Đến thời điểm này, công tác triển khai thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của TP Hồ Chí Minh và các địa phương đã đảm bảo đúng yêu cầu", ông Nguyễn Mạnh Cường nói.
TP Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành các nội dung công tác công bố danh sách của ứng cử viên ở tại các đơn vị bầu cử của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân của cấp xã ở trên địa bàn Thành phố theo đúng quy trình bầu cử.
Thành phố đang tập trung triển khai để thực hiện tiếp xúc cử tri, ghi hình và triển khai niêm yết tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên đến các khu dân cư và địa phương theo yêu cầu.
Nguyễn Mạnh Cường thông tin: Hôm nay, ngày 26/2, TP Hồ Chí Minh thực hiện bầu cử sớm ở tại 4 khu vực thuộc các phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn do các yêu cầu điều kiện thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trên địa bàn. Công tác tổ chức triển khai và thực hiện việc bầu cử sớm ở tại 4 đơn vị khu vực bỏ phiếu được thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Hội đồng Bầu cử quốc gia.
Về công tác thông tin tuyên truyền, Ủy ban bầu cử Thành phố đã ban hành kế hoạch và tổ chức chỉ đạo triển khai cho các cơ quan ở trên địa bàn; thành lập trang tin bầu cử, đã triển khai tổ chức tuyên truyền, thực hiện tổ chức cuộc thi ở trên các phương tiện thông tin đại chúng và tiếp tục thực hiện thông tin tuyên truyền liên quan công tác bầu cử để lan tỏa sâu rộng tới các cử tri. Các đoàn kiểm tra, giám sát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Về các nhiệm vụ từ đây tới ngày bầu cử, TP Hồ Chí Minh đang tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu liên quan đến việc rà soát cử tri, thẻ cử tri; tổ chức vận động bầu cử; tuyên truyền trang trí và cổ động chính trị ở tại các khu vực bỏ phiếu và chuẩn bị tốt nhất cho công tác bầu cử diễn ra vào đúng ngày 15/3/2026.
Sẵn sàng cho cuộc bầu cử
Thông tin tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng cho biết, với 93 xã/phường (bao gồm cả 6 xã biên giới và 1 đặc khu), Đà Nẵng có khoảng 2,18 triệu cử tri và có 1.784 khu vực bỏ phiếu.
Đến nay, Ủy ban bầu cử thành phố đã hoàn thành việc ban hành nghị quyết công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại 93 xã/phường. Công tác tập huấn trước, trong và sau bầu cử được tổ chức thường xuyên, xuyên suốt đến các xã/phường và tổ bầu cử.
Thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Bầu cử và đã hoàn thành các chương trình kế hoạch theo đúng lộ trình thời gian đề ra. Với những địa phương miền núi, đặc biệt là các xã biên giới, thành phố cũng đã chỉ đạo các địa phương căn cứ tình hình thực tế để tổ chức các cuộc bầu cử, đảm bảo đúng thời gian, đúng tiến độ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân bầu cử, đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của mình.
Công tác hiệp thương cũng đã được tổ chức triển khai thành 3 hội nghị và lập danh sách các đại biểu Quốc hội cũng như 125 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và 3.421 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Công tác tổ chức tuyên truyền đồng bộ ở khắp các địa phương của thành phố, nhất là địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và đặc thù.
Để triển khai thực hiện tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
"Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật. Thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp tới. Trong thời gian tới, Ủy ban bầu cử thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục rà soát kỹ, hoàn thiện các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công bầu cử diễn ra thông suốt, hiệu quả, thực sự là ngày hội của toàn dân", ông Nguyễn Đức Dũng nói.