08:09 20/08/2011

Hội nghị thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước thực hiện kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước (BCĐNN) thực hiện Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào...

Chiều 19/8, tại Hà Nội, Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước (BCĐNN) thực hiện Kế hoạch tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào và tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam - Lào.

Đồng chí Hồ Xuân Sơn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Ủy viên Thường trực BCĐNN về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, Chủ tịch Ủy ban liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam - Lào đã chủ trì hội nghị.

Theo Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao, mặc dù có nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết, nhưng lực lượng cắm mốc các tỉnh đã triệt để thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, cố gắng bảo đảm tiến độ cắm mốc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ Kế hoạch tăng dày và tôn tạo mốc quốc giới Việt Nam - Lào như kế hoạch đề ra trong năm 2012.

Hai bên đã xác định được 574 vị trí và xây dựng được 443 cột mốc. Từ khi triển khai Chỉ thị số 631/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, tiến độ cắm mốc đã được đẩy mạnh. Hai bên đã xác định được 337 vị trí (đạt 42,5% tổng khối lượng) và xây dựng được 278 cột mốc (đạt 34% tổng khối lượng).

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn đề nghị, Ban Chỉ đạo cắm mốc các tỉnh, các ngành tiếp tục quán triệt Chỉ thị 631 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo sát sao công tác cắm mốc để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cắm mốc; phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2011 làm cơ sở cho việc hoàn thành toàn bộ công tác ngoài thực địa trước thời hạn năm 2012.