03:08 01/03/2012

Hội nghị quan chức cấp cao thông tin ASEAN lần thứ 11

Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách thông tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 11 (SOMRI-11) đã diễn ra tại thủ đô Cuala Lămpơ (Malaixia) trong hai ngày 27-28/2, với sự tham gia của đại diện 10 nước thành viên.

Hội nghị quan chức cấp cao phụ trách thông tin Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 11 (SOMRI-11) đã diễn ra tại thủ đô Cuala Lămpơ (Malaixia) trong hai ngày 27-28/2, với sự tham gia của đại diện 10 nước thành viên.

Hội nghị tập trung rà soát các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực truyền thông của ASEAN thời gian qua và nhất trí cần thúc đẩy, phát huy vai trò của các công cụ truyền thông hiện đại, trong đó có truyền thông xã hội, phục vụ mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về ASEAN và Cộng đồng ASEAN tới người dân.

Phát biểu tại hội nghị, bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn Việt Nam nêu rõ quan điểm của Việt Nam cho rằng trong thời gian tới cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả hơn giữa các cơ quan phụ trách truyền thông của ASEAN, cụ thể là AMRI và SOMRI, với các cơ quan điều phối 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN và Ủy ban điều phối Kết nối ASEAN trong nỗ lực chung nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đồng bộ, toàn diện về ASEAN; triển khai các hoạt động thiết thực kết nối người dân trong ASEAN, trong bối cảnh thời gian còn lại đến mốc hình thành Cộng đồng ASEAN chỉ còn 3 năm.

Trên cương vị nước Điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, Việt Nam đã thông báo với hội nghị về kết quả các hoạt động hợp tác trên lĩnh vực truyền thông đã triển khai trong khuôn khổ Kế hoạch công tác ASEAN-Trung Quốc về Hợp tác thông tin và truyền thông giai đoạn 2011-2015, trong đó có việc tổ chức thành công Diễn đàn các nhà quản lý báo chí ASEAN-Trung Quốc tại Bắc Kinh (2010) và Dự án trao đổi phóng viên, dẫn chương trình và người sản xuất chương trình truyền hình ASEAN-Trung Quốc tại Trung Quốc (2011).

Kim Dung - Xuân Triển (P/v TTXVN tại Malaixia)