08:22 20/08/2014

Hội nghị quan chức cấp cao APEC khai mạc tại Trung Quốc

Ngày 20/8, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ ba Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.

Ngày 20/8, Hội nghị quan chức cấp cao lần thứ ba Tổ chức Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 2014 đã khai mạc tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.


Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tham dự và phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì nêu rõ đây là hội nghị quan chức cấp cao lần cuối cùng kết hợp với các ủy ban và các nhóm làm việc trước khi diễn ra hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11 tới, đánh dấu hợp tác APEC năm nay bước vào giai đoạn chạy nước rút cuối cùng.


Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì cho biết các thành viên APEC đã quyết định khởi động và thúc đẩy tiến trình thành lập khu thương mại tự do (FTA) châu Á – Thái Bình Dương, định ra lộ trình thúc đẩy thực hiện FTA khu vực, thiết lập cơ chế trao đổi thông tin FTA, tăng cường xây dựng năng lực đàm phán. Các thành viên APEC đã đi sâu thảo luận mối quan hệ giữa sáng tạo, cải cách và tăng trưởng, khởi thảo “Nhận thức chung thúc đẩy phát triển sáng tạo, cải cách và tăng trưởng kinh tế”, triển khai đối thoại chính sách, trao đổi kinh nghiệm và hợp tác thực chất về 5 trụ cột lớn là cải cách kinh tế, kinh tế mới, tăng trưởng sáng tạo, ủng hộ mang tính bao dung và thành thị hóa.


Theo ông Dương Khiết Trì, ở trong thời đại cải cách, phát triển và hội nhập mạnh mẽ như hiện nay, địa vị chiến lược của châu Á – Thái Bình Dương quan trọng hơn bao giờ hết, xu thế phát triển mạnh hơn, cơ hội hợp tác nhiều hơn. APEC với 21 nền kinh tế thành viên, chiếm tới 40% dân số thế giới, 57% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và 46% kim ngạch trao đổi mậu dịch thế giới, đã trở thành khu vực có tốc độ phát triển kinh tế nhanh nhất, tiềm lực lớn nhất và hợp tác sôi nổi nhất toàn cầu, là động lực quan trọng thúc đẩy sự phục hồi và phát triển của kinh tế thế giới. Phía Trung Quốc mong muốn cùng với các thành viên châu Á – Thái Bình Dương bắt tay xây dựng quan hệ đối tác khu vực dẫn đầu trong tương lai.

 

TTXVN/ Tin tức