11:17 06/11/2014

Hội nghị quan chức cao cấp APEC nhất trí 4 lĩnh vực quan trọng

Sau gần 2 ngày làm việc, ngày 6/11, Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã bế mạc và đạt được đồng thuận ở bốn lĩnh vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, sau gần hai ngày làm việc, ngày 6/11, Hội nghị quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) đã bế mạc và đạt được đồng thuận ở bốn lĩnh vực. Đây là hội nghị mở đầu cho Tuần Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 22 diễn ra tại Bắc Kinh, Trung Quốc từ ngày 5-11/11.

Quang cảnh Hội nghị quan chức cấp cao APEC. Ảnh: TTXVN


Tại cuộc họp báo trưa 6/11, ông Trương Thiếu Cương, Vụ trưởng Vụ Quốc tế, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hội nghị đã điểm lại thành tựu của APEC trong năm qua, đưa ra kiến nghị phát triển trong tương lai. Hội nghị đã đạt được đồng thuận ở bốn lĩnh vực: Thúc đẩy xây dựng Khu thương mại tự do châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP); xúc tiến hợp tác chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu; thúc đẩy hợp tác kinh tế kỹ thuật châu Á- Thái Bình Dương; nghiên cứu cách thức hỗ trợ khu vực châu Á – Thái Bình Dương triển khai các cơ chế thương mại đa biên như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)...

Về xây dựng FTAAP, hội nghị nhất trí phát huy vai trò thúc đẩy nhất thể hoá kinh tế khu vực của Diễn đàn APEC, đề ra lộ trình để phát huy vai trò này, nghiên cứu mang tính chiến lược toàn diện các vấn đề về FTAAP, chuẩn bị khởi động hàng loạt hoạt động trong FTAAP, đặc biệt là thiết lập cơ chế đàm phán.

Về thúc đẩy chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng toàn cầu, hội nghị đã đạt được nhiều dự án hợp tác thiết thực, như đẩy nhanh xây dựng năng lực chuỗi cung ứng, triển khai hợp tác hải quan và chuỗi hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới. Theo ông Zhang Shaogang, Uỷ ban kinh tế thương mại đầu tư APEC dự kiến sẽ thành lập kho dữ liệu về chuỗi giá trị và giá trị gia tăng thương mại toàn cầu APEC vào năm 2018. Ngoài ra, một loạt trung tâm kiểu mẫu chuỗi cung ứng xanh tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng sẽ được xây dựng.

Về hợp tác kinh tế kỹ thuật, xem xét và thông qua kế hoạch chiến lược thúc đẩy năng lực phát triển thương mại đầu tư, đẩy mạnh hợp tác kinh tế kỹ thuật có trọng tâm trọng điểm, thúc đẩy song song hợp tác kinh tế và kỹ thuật. Hội nghị quyết định sẽ xây dựng Trung tâm cửa khẩu điện tử châu Á – Thái Bình Dương tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Việc hỗ trợ thể chế thương mại đa biên đã đạt được những tín hiệu tích cực, nhất trí thực hiện toàn diện gói giải pháp Bali, khẩn trương triển khai công tác hậu Bali, chống chủ nghĩa bảo hộ thương mại dưới mọi hình thức, kéo dài thực hiện cam kết này đến hết năm 2018.

Kết quả đạt được từ hội nghị này sẽ được đệ trình lên Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 22 xem xét và phê chuẩn.


TTXVN/Tin tức