Ngày 6/11, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã khai mạc Hội nghị Khí hậu Belém với sự tham dự của đại diện 153 quốc gia và tổ chức, hướng tới Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30).
Tổng thống Brazil Lula da Silva phát biểu tại Brasilia. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Lula nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ rừng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng sạch, con đường hiệu quả nhất để kiềm chế hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tổng thống Lula khẳng định thế giới cần những lộ trình công bằng và có kế hoạch để đảo ngược nạn phá rừng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và huy động mọi nguồn lực cần thiết cho công tác bảo vệ khí hậu.
Ông cũng khẳng định ý nghĩa đặc biệt của việc tổ chức hội nghị giữa rừng Amazon, lá phổi xanh lớn nhất hành tinh và là khu vực có hệ sinh thái đa dạng nhất thế giới. Theo ông, "kho báu thiên nhiên" này đang bị đe dọa nghiêm trọng vì biến đổi khí hậu. Năm 2024 lần đầu tiên nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã vượt quá 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp và khoa học cũng cho thấy xu hướng này sẽ còn tiếp diễn khiến các quốc gia không thể từ bỏ mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu.
Nhà lãnh đạo Brazil nhắc lại rằng nhân loại đã biết rõ hậu quả của biến đổi khí hậu trong hơn 3 thập kỷ qua nhưng hành động cụ thể vẫn còn chậm chạp. Ông dẫn chứng là phải mất tới 28 hội nghị để thế giới lần đầu tiên thừa nhận cần rời bỏ nhiên liệu hóa thạch và đảo ngược nạn phá rừng, sau đó cần thêm 1 năm nữa mới bàn đến việc tăng cường tài chính khí hậu lên 1.300 tỷ USD.
Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Lula kêu gọi các quốc gia đối mặt với thực tế và thể hiện “dũng khí cùng quyết tâm để biến đổi thế giới”, đồng thời nhấn mạnh chỉ có hợp tác quốc tế và chủ nghĩa đa phương mạnh mẽ mới có thể ứng phó hữu hiệu với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu hiện nay.
Tham dự sự kiện có Tổng thống Colombia Gustavo Petro, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường.
Nhân dịp này, Tổng thống Lula chính thức ra mắt Quỹ Rừng Nhiệt đới mãi mãi (TFFF). Đây là một sáng kiến quốc tế nhằm đưa việc bảo tồn rừng nhiệt đới thành một chiến lược tài chính toàn cầu. Theo kế hoạch, quỹ sẽ huy động 125 tỷ USD đầu tư vào các thị trường tài chính để từ đó tạo lợi nhuận cho các quốc gia tham gia nỗ lực bảo tồn hơn 1 tỷ ha rừng nhiệt đới. Dự kiến, sẽ có 25 tỷ USD đến từ nguồn công và 00 tỷ USD huy động từ khu vực tư nhân. Brazil là nước đầu tiên đóng góp tiền cho quỹ TFFF với con số là 1 tỷ USD. Na Uy cũng tuyên bố sẽ đóng góp 3 tỷ USD và trở thành quốc gia đầu tiên ngoài Nam Mỹ tham gia sáng kiến này.
TFFF được thiết kế với sự hỗ trợ của hơn 10 quốc gia, trong đó có Colombia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ghana, Malaysia và Pháp. Nguồn vốn sẽ được đầu tư vào trái phiếu quốc gia và doanh nghiệp lớn với mục tiêu mang lại khoảng 4 tỷ USD lợi nhuận mỗi năm để giúp hơn 70 quốc gia có rừng nhiệt đới.