Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 4 đã kết thúc ngày 21/8 với việc ký kết phần 3 Hiệp định liên bang tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar.
Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi phát biểu tại Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 4 ở Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Vào ngày cuối cùng của hội nghị 3 ngày, đại diện các phái đoàn đã ký Hiệp định liên bang Phần III, gồm 3 phần liên quan đến Thỏa thuận Ngừng bắn Toàn quốc (NCA), các hoạt động sau bầu cử và những nguyên tắc liên bang.
Lần lượt, 15 điểm thỏa thuận được ký kết theo thỏa thuận khung về việc thực hiện NCA, 8 điểm vể các các hoạt động sau năm 2020 và 5 điểm vể các nguyên tắc cơ bản để thành lập một liên bang dân chủ.
Trong phát biểu kết thúc hội nghị, Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, trong tư cách chủ tịch Trung tâm hòa bình và hòa giải dân tộc, nhấn mạnh sự cần thiết tiếp tục đối thoại và thảo luận để tìm giải pháp trong số những bên tham gia trong tiến trình hòa bình trong thời gian sau bầu cử, cũng như sau năm 2020.
Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Hòa bình Panglong Thế kỷ 21 lần thứ 4 ở Nay Pyi Taw, Myanmar ngày 19/8/2020. Ảnh: THX/TTXVN
Hội nghị hòa bình Panglong Thế kỷ 21 diễn ra 3 lần vào tháng 8/2016, tháng 5/2017 và tháng 7/2018. Tổng cộng 51 nguyên tắc cơ bản liên quan đến liên bang đã được ký kết trong kỳ họp thứ 2 và 3 của hội nghị liên bang.
Cho đến nay, 10 tổ chức vũ trang sắc tộc đã ký NCA với Chính phủ Myanmar kể từ khi hiệp định này được khởi xướng tháng 10/2015.