01:11 08/01/2011

Hội nghị đánh giá kết quả Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Chiều 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Chiều 7/1, tại Phủ Chủ tịch, Ban tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII chủ trì Hội nghị.

Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức: Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp.


Các thành viên Ban tổ chức cũng nhìn nhận Đại hội thực sự là ngày hội biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến và nhân tố mới. Chương trình gặp mặt của Chủ tịch nước với các đoàn đại biểu dự Đại hội, các hoạt động giao lưu của các bộ, ngành, thành phố Hà Nội với các đại biểu đã tạo khí thế vui tươi, góp phần làm phong phú thêm nội dung và hình thức của Đại hội...

Thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đánh giá cao sự đóng góp nỗ lực của các thành viên Ban tổ chức và bộ phận phục vụ đã góp phần vào thành công của Đại hội. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước chỉ rõ: Sau Đại hội, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Công tác thi đua khen thưởng cũng cần được chú trọng để tinh thần thi đua thấm vào từng đồng chí lãnh đạo, thấm vào lòng người, có như vậy mới tập hợp được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội trong thời gian tới.


Phó Chủ tịch nước yêu cầu Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương triển khai phát động các phong trào thi đua ngay sau năm mới, bắt đầu từ phong trào Tết trồng cây và phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2011.

Chu Thanh Vân - TTXVN