04:14 17/04/2014

Hội nghị 4 bên về Ukraine: Chưa họp đã thấy kết cục

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức Mỹ cho biết: Washington không hy vọng nhiều vào Hội nghị 4 bên Mỹ - Nga - Ukraine - EU diễn ra vào ngày hôm nay, 17/4, tại Geneva, Thụy Sĩ.

Hãng tin AFP ngày 16/4 dẫn lời quan chức Mỹ cho biết: Washington không hy vọng nhiều vào Hội nghị 4 bên Mỹ - Nga - Ukraine - EU diễn ra vào ngày hôm nay, 17/4, tại Geneva, Thụy Sĩ.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Victoria Nuland cho biết: “Phải nói là chúng tôi không trông mong nhiều tại những cuộc gặp này, dù tin rằng việc duy trì những cánh cửa ngoại giao là điều cần thiết”.

Sẽ khó có thể thấy vẻ rạng rỡ của Ngoại trưởng Nga, Mỹ tại Geneva. Ảnh: AFP


Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney, phát biểu trước các phóng viên trên chiếc Air Force One trên đường tới Pennsylvania nói rằng, Tổng thống Barack Obama cho là “đàm phán là một việc, nhưng hành động là việc khác”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có mặt ở Geneva, nhưng ngay trước đó ông vẫn cáo buộc Nga gửi các nhân viên đến miền đông Ukraine để kích động bạo lực tại đây. Một quan chức ngoại giao đi cùng trên chuyến bay với Ngoại trưởng Mỹ đến Geneva nói rằng: Ông Kerry thừa nhận thật khó để “khởi động đối thoại thực sự”.

Không quá hy vọng vào kết quả cuộc gặp, Mỹ thậm chí còn sẵn sàng thực thi các lệnh cấm vận mới nhằm trừng phạt Moskva. Mức độ nghiêm trọng của các lệnh cấm vận sẽ được quyết định bởi kết quả cuộc gặp giữa ông Kerry với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, quyền ngoại trưởng Ukraine Andrii Deshchytsia cũng như diễn biến ở quốc gia Đông Âu này. Nhà Trắng cho biết, các đối tác châu Âu cũng đã mang đến Geneva các “lựa chọn chính sách” để sẵn sàng đáp trả Nga nếu Moskva không chịu nhượng bộ.


HT (WashingtonPost)