01:10 26/01/2011

Hối lộ cảnh sát khi bị phát hiện vận chuyển pháo nổ

Khoảng 22 giờ 30 ngày 24/1, tổ tuần tra Đại đội 3 do Đại úy Nguyễn Đình Đệ phụ trách, làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 24/1, tổ tuần tra Đại đội 3 do Đại úy Nguyễn Đình Đệ phụ trách, làm nhiệm vụ tại khu vực thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Khi kiểm tra, công an thấy họ mang theo 10 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng khoảng 18 kg. Khi việc vận chuyển hàng cấm bị lộ, một đối tượng đã đưa ra 4,1 triệu đồng để xin tha.

Tổ tuần tra đã kiên quyết lập biên bản, bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an thị trấn Trâu Quỳ xử lý. Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai tên là Nguyễn Trung Hiếu, 36 tuổi, quê ở Lạc Đạo, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) và Ngô Thanh Cứ, 24 tuổi, quê ở Việt Lập, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

S.N