04:18 09/04/2019

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào: Cầu nối đoàn kết giữa nhân dân hai nước 

Ngày 9/4, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tổ chức Hội nghị lần thứ VII nhiệm kỳ 2014 - 2019 và giao ban công tác Hội toàn quốc năm 2019. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào của các tổ chức, tỉnh, thành phố trên toàn quốc... 

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, cùng sự nỗ lực của cán bộ, hội viên các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, thời gian qua hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào được tiến hành sôi nổi, thường xuyên, với những hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, ý nghĩa thiết thực.

Nhiều hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường nhận thức trong quảng đại quần chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, tăng cường giao lưu, hợp tác văn hóa, giáo dục, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. 

Năm 2019 là năm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào (30/10/1949), các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào chú trọng công tác tri ân các chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào; thăm viếng các nghĩa trang liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào. Các cấp Hội tổ chức cho học sinh, sinh viên Việt - Lào đi thăm, tìm hiểu các di tích lịch sử cách mạng Lào, Việt Nam, nhất là các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong…

Bên cạnh đó, đoàn những người từng gắn bó, trực tiếp phục vụ Chủ tịch Souphanouvong sang Lào dự hoạt động “Gặp gỡ trên quê hương Chủ tịch Souphanouvong” do Hội Hữu nghị Lào - Việt Nam thực hiện tháng 7/2019. Các cấp Hội cũng đẩy mạnh và nhân rộng chương trình đưa sinh viên Lào về ở nhà dân (homestay), giúp đỡ, thăm hỏi, giao lưu sinh viên Lào đang học tập tại địa phương; thực hiện trao đổi đoàn giữa Hội Hữu nghị hai nước, thắt chặt mối quan hệ, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin với Hội bạn, thăm hỏi các đối tác Lào nhân những sự kiện quan trọng.

Năm 2018, các cấp Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào trên toàn quốc đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, ý nghĩa như thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Tết cổ truyền của nhân dân hai nước Việt - Lào. Trung ương Hội phát động và kêu gọi các cấp Hội, các cơ quan, doanh nghiệp quyên góp ủng hộ nhân dân vùng bị nạn do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu 500 triệu đồng và nhiều vật phẩm, đồ dùng giá trị khác.

Các hoạt động trao đổi đoàn giữa hai bên với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao hai nhà nước; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xây dựng và phát triển tổ chức Hội, tuyên truyền giáo dục cho học sinh, sinh viên hai nước luôn được đẩy mạnh…

Với thành tích nổi bật, năm 2018 Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Cờ thi đua và Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tặng Bằng khen.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi kinh nghiệm về phương thức hoạt động đối ngoại nhân dân Việt Nam - Lào; chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Hội của các tổ chức, địa phương trong cả nước…

Tin, ảnh: Quân Trang (TTXVN)